Đức lật tẩy âm mưu bắt cóc nhằm vào các VIP

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo các nhà chức trách, một âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức và phá hủy các cơ sở cung cấp điện đã bị lật tẩy.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 25/2/2022 về đại dịch COVID-19 ở Đức. Ảnh: AP
Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 25/2/2022 về đại dịch COVID-19 ở Đức. Ảnh: AP

Các công tố viên ở Koblenz và Văn phòng Cảnh sát hình sự bang Rhineland-Palatinate cho biết, các cuộc đột kích đã được thực hiện tại 20 địa điểm trên khắp nước Đức hôm 13/4 sau một cuộc điều tra được khởi động vào tháng 10/2021.

Các nghi phạm là thành viên của một nhóm trò chuyện có tên “United Patriots” trên dịch vụ nhắn tin Telegram; có liên quan đến phong trào biểu tình chống lại các hạn chế chống dịch COVID-19 và với phong trào Công dân Đế chế, luôn tranh cãi về tính hợp hiến của Hiến pháp Đức thời hậu chiến và sự tồn tại của Chính phủ đương nhiệm. Tổng cộng, 12 người đang bị điều tra.

Theo các nhà chức trách, mục đích được tuyên bố của nhóm là phá hủy các cơ sở cung cấp điện và gây ra tình trạng mất điện kéo dài trên toàn quốc, với mục tiêu tạo ra "điều kiện tương tự như nội chiến" và cuối cùng là lật đổ hệ thống dân chủ của đất nước.

Cảnh sát đã thu giữ 22 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng trường Kalashnikov, cùng hàng trăm viên đạn, hàng nghìn euro tiền mặt, cùng nhiều thỏi vàng và đồng bạc. Họ cũng tìm thấy giấy chứng nhận tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 giả mạo.

Nhóm này bị cáo buộc đã lên kế hoạch bắt cóc các nhân vật nổi tiếng của công chúng. Các nhà điều tra cho biết có cả Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach. Ông Lauterbach cho biết ông "kinh hoàng" trước tin này và cảm ơn các nhà điều tra.

Ông nói với các phóng viên trong chuyến thăm Husum trên bờ Biển Bắc của Đức: “Điều này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi,” và nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục cố gắng cân bằng lợi ích của những người muốn các biện pháp nới lỏng hơn đối với COVID-19 với những người muốn các biện pháp nghiêm ngặt hơn.

Các nghi phạm, tất cả là công dân Đức, bị cáo buộc chuẩn bị một hành động bạo lực nghiêm trọng và vi phạm luật vũ khí.

Người đứng đầu văn phòng cảnh sát hình sự bang Rhineland-Palatinate, Johannes Kunz, cho biết: “Chúng tôi đang đối phó với một nhóm bao gồm những người theo thuyết âm mưu, những người phản đối tiêm chủng nhưng cũng có những Công dân Đế chế, một hình thức mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây”. Ông cho biết các thành viên trong nhóm liên tục bày tỏ thái độ coi thường nhà nước Đức.

Công tố viên Juergen Brauer cho biết hoạt động mua sắm vũ khí và tiền bạc của nhóm đã nói rõ với các nhà điều tra rằng họ "không chỉ đối phó với những kẻ quay lén, mà còn với những tên tội phạm nguy hiểm muốn thực hiện kế hoạch của chúng”.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói rằng cuộc điều tra chỉ ra "một mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng" và kế hoạch bắt cóc ông Lauterbach và những tưởng tượng về việc lật đổ nền dân chủ tạo thành "một cấp độ mới đối với mối đe dọa" này.