Đức Phúc bị lừa 32 triệu đồng vì đối tượng xấu mạo danh chồng cũ Hòa Minzy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ đoạn quá tinh vi, khó có thể tìm ra được điểm bất thường của đối tượng xấu khiến Đức Phúc bị lừa 32 triệu đồng.

Mới đây, Đức Phúc khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang khi đăng tải trường hợp thật giả khó lường của bản thân khi bị đối tượng xấu dùng danh nghĩa của Erik và thiếu gia Minh Hải - tình cũ của Hòa Minzy lừa nam ca sĩ chuyển khoản 32 triệu đồng lúc 1 giờ sáng 21/3/2022. Quá trình quá tinh vi của đối tượng này khiến nam diễn viên khó có thể tìm ra được điểm bất thường và rơi vào chiếc bẫy.

Lợi dụng mối quan hệ thân thiết của nam ca sĩ, đối tượng xấu đã có kịch bản tinh vi lừa tiền Đức Phúc.

Lợi dụng mối quan hệ thân thiết của nam ca sĩ, đối tượng xấu đã có kịch bản tinh vi lừa tiền Đức Phúc.

Cụ thể, Đức Phúc đã chia sẻ toàn bộ quá trình anh bị đối tượng xấu lợi dụng lòng tin và lừa chuyển khoản 32 triệu đồng. Theo lời kể của nam ca sĩ, ban đầu đối tượng tự xưng là Minh Hải đã nhắn tin cho anh cách rất thân mật, gần gũi, thậm chí còn để lại cuộc gọi nhỡ để lấy lòng tin từ giọng ca Hết thương cạn nhớ. Sau đó đối tượng này đã tạo 1 nhóm chat có 3 thành viên: Đức Phúc, thiếu gia Minh Hải (giả mạo) và Erik (giả mạo).

Bài viết cảnh báo của Đức Phúc khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, bất ngờ về thủ đoạn của đối tượng xấu.

Bài viết cảnh báo của Đức Phúc khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, bất ngờ về thủ đoạn của đối tượng xấu.

Đối tượng lừa đảo đã dựng kịch bản Minh Hải sẽ về Việt Nam, trao đổi việc mua quà tại Úc cùng Đức Phúc. Nam ca sĩ gần như không tìm thấy điểm bất thường, nhẹ dạ cả tin chuyển khoản ngay 32 triệu đồng. Khoảng 30 phút sau anh mới phát hiện bản thân đã bị lừa và đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nam ca sĩ không để phòng và để bị gian lừa đảo 32 triệu.

Nam ca sĩ không để phòng và để bị gian lừa đảo 32 triệu.

"Trao đổi một hồi về những món đồ Phúc nhờ mua thì hắn bắt đầu đề cập đến vấn đề nhờ Erik (giả) chuyển tiền vé máy bay hộ cho đại lý ở Việt Nam thì lúc đó Erik (giả) đã nói nhờ Phúc chuyển khoản hộ rồi mai sẽ gửi cho Phúc. (Trùng hợp sao vào buổi tối đó Phúc mới gặp Erik và nói chuyện về việc muốn hỏi mượn tiền mà Erik cũng trả lời hiện tại chưa có nhưng chắc mai có thì sẽ chuyển cho) nên Phúc càng không mảy may suy nghĩ gì và đã ok để thay Erik (giả) chuyển khoản số tiền vé máy bay đó giúp Hải (giả).

Sau khi chuyển xong Phúc vẫn chưa biết mình đã bị lừa cho đến 30 phút sau, khi nói chuyện với Erik (thật) thì Phúc mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Nhưng Phúc vẫn giữ một thái độ bình thường trong nhóm chat đó và dần im lặng nhưng 2 đối tượng giả danh vẫn tiếp tục hành vi lừa đảo của mình", nam ca sĩ tường thuật lại quá trình bị kẻ gian lừa đảo.

Đức Phúc đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng sau khi phát hiện bị lừa đảo.

Đức Phúc đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng sau khi phát hiện bị lừa đảo.

Được biết, đối tượng chiếm đoạt 32 triệu của Đức Phúc cũng sử dụng tài khoản ngân hàng tên T.L.T.T, trùng khớp với thông tin của đối tượng đã mạo danh Đỗ Thị Hà và "bà trùm Hoa hậu" trước đó.

Đọc thêm