Đụng độ quyết liệt ở Panjshir, khoảng 600 chiến binh Taliban bị tiêu diệt

(PLVN) - Khoảng 600 chiến binh Taliban đã bị lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan tiêu diệt khi Taliban và các lực lượng đối lập chiến đấu hôm thứ Bảy để giành quyền kiểm soát Thung lũng Panjshir ở phía bắc Kabul, tỉnh cuối cùng của Afghanistan.
Quân kháng chiến chống Taliban ở Thung lũng Panjshir, Afghanistan. Ảnh: Reuters (cắt từ video ngày 25/8/2021).

TASS đưa tin, cả hai bên đều tuyên bố có thế thượng phong ở Panjshir nhưng cả hai đều không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh điều đó.

Trước đó, Reuters đưa tin, người phát ngôn của Taliban Bilal Karimi cho biết các huyện Khinj và Unabah đã bị chiếm, giúp lực lượng Taliban kiểm soát 4 huyện (Khinj, Unabah, Shotul và Paryan) trong số 7 huyện của tỉnh này. “Mujahideen (các chiến binh Taliban) đang tiến về trung tâm (của tỉnh)” ông nói trên Twitter.

Nhưng một nguồn tin của TASS trong khu vực nói rằng lực lượng kháng chiến quốc gia đã bác bỏ các báo cáo này. Theo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA), họ đã bao vây "hàng trăm kẻ khủng bố" ở đèo Khawak và Taliban đã bỏ lại phương tiện và thiết bị trong khu vực Dashte Rewak.

"Khoảng 600 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt ở nhiều khu vực khác nhau của Panjshir kể từ sáng nay (4/9)", phát ngôn viên NRFA tweet thêm rằng hơn 1.000 chiến binh đã bị bắt làm tù binh hoặc tự đầu hàng. Ông Fahim Dashti nói thêm rằng "các cuộc đụng độ nặng nề" đã và đang xảy ra.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Ahmad Massoud, thủ lĩnh của lực lượng NRFA khẳng định, Panjshir “tiếp tục kháng chiến mạnh mẽ”. Ca ngợi “những người chị em đáng kính của chúng ta”, ông tuyên bố các cuộc biểu tình của các phụ nữ trong khu đô thị phía tây của Herat kêu gọi quyền của mình khẳng định người Afghanistan đã không từ bỏ các cuộc gọi đòi công lý và “họ không lo bị đe dọa”.

Hình ảnh ông Ahmad Massoud, thủ lĩnh của lực lượng NRFA tại thung lũng Panjshir. Ảnh: New Logic

Tướng Hoa Kỳ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nhấn mạnh khả năng phát triển một cuộc nội chiến ở Afghanistan trước tình hình ở Panjshir. "Tôi không biết liệu Taliban có thể củng cố quyền lực và thiết lập quản trị hay không", ông Milley nói.

Phát biểu với Fox News từ Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, ông Milley cho biết nếu họ không thể thì điều đó có thể "dẫn đến việc tái lập Al Qaeda hoặc sự phát triển của ISIS hoặc vô số các nhóm khủng bố khác nhau" trong ba năm tới ở Asghanistan.

Emergency - Một tổ chức viện trợ y tế của Italy cùng ngày, cho biết lực lượng Taliban đã tiến sâu hơn vào Thung lũng Panjshir vào tối thứ Sáu, đến làng Anabah, nơi nhóm này có các cơ sở y tế. “Chúng tôi đã tiếp nhận một số lượng nhỏ những người bị thương tại Trung tâm phẫu thuật Anabah,” Emergency cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tướng Faiz Hameed của Pakistan đã bay đến Kabul hôm thứ Bảy. Không rõ chương trình nghị sự của ông ấy là gì, tuy nhiên một quan chức cấp cao ở Pakistan trước đó đã tuyên bố rằng ông Hameed, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên Dịch vụ (ISI) có hiệu quả cao, có thể hỗ trợ Taliban tổ chức lại hải quân Afghanistan.

Washington đã cáo buộc Pakistan và ISI hậu thuẫn cho Taliban trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ của nhóm nhằm chống lại chính quyền do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul, mặc dù Islamabad bác bỏ các khoản phí này.

Một nguồn tin của Taliban cho biết, thông báo về một chính phủ mới sẽ được lùi lại sang tuần sau.

Người đồng sáng lập Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, vừa được chọn là lãnh đạo chính phủ mới, cho biết trong nhận xét trên kênh Al Jazeera của Qatar rằng, chính quyền mới sẽ bao gồm tất cả các phe phái của người Afghanistan.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cải thiện điều kiện sống của họ. Chính phủ sẽ cung cấp an ninh, vì nó cần thiết cho sự phát triển kinh tế”, ông nói.