Dùng quần lót phụ nữ 'trấn yểm' hàng chục ngôi mộ

(PLO) - Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng đơn vị đã xác định được nghi can có liên quan đến vụ việc hơn 20 ngôi mộ dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc bị kẻ xấu đào phá.
Một số ngôi mộ bị kẻ xấu đào phá (ảnh T. Thành)
Một số ngôi mộ bị kẻ xấu đào phá (ảnh T. Thành)

Theo trình báo của người dân thuộc dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy, hàng chục ngôi mộ của dòng họ này bị kẻ gian đào xới. Qua điều tra, có 21 ngôi mộ của dòng họ Phan đã bị kẻ xấu xâm phạm nghiêm trọng.

Những ngôi mộ này bị kẻ xấu đào phá rồi dùng quần lót phụ nữ được bôi sơn màu đỏ ở đáy quần treo lên trên bia mộ.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định nghi can gây ra vụ xâm phạm mồ mả nói trên là ông P.A (trú thôn Phước Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). Được biết ông P.A là con rể của một gia đình họ Phan. Do giận vợ bỏ đi mà ông P.A đã có hành động này với mong muốn mang lại điều xấu cho các gia đình bên vợ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm