Dùng tài khoản facebook “ảo” buôn bán pháo hoa

(PLVN) - N.V.Th đã sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh để đăng tải rao bán pháo hoa nổ trên mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Đ và Th cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng P.T.Đ (SN 2002, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đang vận chuyển pháo hoa nổ đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả) do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng hơn 9 kg.

Đấu tranh, mở rộng vụ án, lực lượng công an đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng khác gồm: N.V.Th (SN 1996) và P.S.T (SN 1992- cùng trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả) do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng hơn 11 kg và 10 viên pháo quả, có trọng lượng gần 03 kg. Tổng cộng cơ quan công an thu giữ 11 hộp pháo nổ loại 49 viên và 10 hộp pháo quả với trong lượng hơn 22 kg.

Tang vật công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, N.V.Th là đối tượng cầm đầu, đặt mua số pháo hoa nổ nói trên qua mạng Facebook, sau đó cất giấu tại nhà của đối tượng P.ST, rồi đem về chia nhỏ bán kiếm lời.

Đáng chú ý, N.V.Th rất tinh vi, đã sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh để đăng tải rao bán pháo hoa nổ trên mạng xã hội với số lượng lớn từ nhiều năm qua. Khi có người đặt mua, chuyển tiền hàng, N.V.Th giao nhiệm vụ cho P.T.Đ đi giao pháo hoa nổ hoặc gửi hàng nguỵ trang qua dịch vụ giao hàng, xe khách, xe tải. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ và chấp hành các quy định tại Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đặc biệt là các loại pháo hoa rao bán trôi nổi trên mạng internet và thị trường không phải của các tổ chức, doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng cấp phép.

Đọc thêm