Được chồng đại gia cưng chiều hết mực, Quán quân “Tinh hoa hội tụ” mùa 3 tiếc nuối: “Biết thế tôi đã lấy chồng sớm hơn!”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quán quân Trần Mỹ Ngọc tiết lộ về hôn nhân với ông xã đại gia hơn tuổi cùng việc được gia đình chồng cưng chiều hết mực, ước được lấy chồng sớm hơn.

Mới đây, cuộc đua đến ngôi vị quán quân Tinh hoa hội tụ mùa 3 đã khép lại sau hơn 2 tháng tranh tài với nhiều đêm thi ấn tượng và mãn nhãn. Chiến thắng đã thuộc về ca sĩ Trần Mỹ Ngọc, cô nhận được 30 điểm tuyệt đối cho phần trình diễn trong đêm chung kết với nhạc cảnh Trường làng tôi.

Trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của mình, Trần Mỹ Ngọc đã mang tới nhiều tiết mục đặc sắc được đầu tư chỉn chu và hoành tráng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn để lại ấn tượng tốt bởi tinh thần cầu tiến, dồn toàn tâm toàn sức cho cuộc thi. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sở trường ca hát, cô còn cho khán giả thấy được sự đa tài, đa năng của mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như diễn xuất, vũ đạo, làm xiếc mạo hiểm… Điển hình như màn đu người trên những cây sào chông chênh để tạo hiệu ứng sân khấu đẹp mắt giúp cô giành giải nhất vòng thi đầu tiên.

Trần Mỹ Ngọc trong giây phút đăng quang Tinh hoa hội tụ. Ảnh: Jet.

Trần Mỹ Ngọc trong giây phút đăng quang Tinh hoa hội tụ. Ảnh: Jet.

Ở phần thi quyết định mang về chiến thắng cho nữ ca sĩ trong đêm chung kết, Trần Mỹ Ngọc đã tái hiện hình ảnh ngôi trường làng thời chiến cùng sự mất đau thương vì bom đạn chiến tranh. Gần 50 diễn viên đến từ các vũ đoàn, nhóm bè, đội lân đã hỗ trợ Mỹ Ngọc trên sân khấu đã chinh phục được khán giả cùng ban giám khảo khó tính.

Hành trình đến ngôi vị quán quân

Nói về quá trình tham gia cuộc thi ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Trần Mỹ Ngọc cho biết cô phải tạm hoãn tập luyện với đạo diễn, ê-kíp và vũ đoàn vài lần để đảm bảo an toàn cho mọi người. Chính vì vậy, thời gian còn lại khá ngắn và gấp rút. “Có những hôm, tôi và các bạn diễn viên, vũ đoàn phải tranh thủ tập buổi đêm đến khuya 2, 3 giờ sáng để sáng để sáng sớm chạy lên sân khấu ghi hình ngay”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Tân quán quân cũng tiết lộ thêm về cảnh ấn tượng nhất cô thực hiện trong tập mở đầu là màn đu sào cao 6m không dây bảo hộ. Trần Mỹ Ngọc chia sẻ mỗi lần tập về là hai bên nách bầm tím hết, từ phần bụng xuống xương chân cũng bầm đen. “Dẫu khó khăn nhiều như thế nhưng với tôi thực sự là những trải nghiệm tuyệt vời”, Trần Mỹ Ngọc tự hào về hành trình mình vừa trải qua.

Tân quán quân nỗ lực trong suốt hành trình dự thi.

Tân quán quân nỗ lực trong suốt hành trình dự thi.

Bên cạnh khả năng ca hát sở trường, khán giả còn biết đến tài năng diễn xuất của Trần Mỹ Ngọc. Chia sẻ về việc tiếp tục lấn sân sang phim ảnh, cô cho biết, hiện tại vì đã có gia đình nên việc đóng phim cũng có nhiều đổi khác so với trước đây. “Nếu có lời mời đóng phim mà có cảnh thân mật chắc tôi không dám nhận. Tôi thấy việc này hơi kỳ vì mình đã có gia đình rồi, và tôi cũng không thấy thoải mái thực hiện mà chưa cần nghĩ đến việc chồng hay bố mẹ chồng phản ứng ra sao. Bởi tôi luôn đặt bản thân vào vị trí của họ để suy nghĩ, cân nhắc”. Ngoài ra, cô còn hạn chế tối đa cảnh tình cảm khi biểu diễn trên sân khấu ca nhạc.

Chồng “đại gia” là chỗ dựa vững chắc

Như đã chia sẻ từ trước, Trần Mỹ Ngọc tham gia cuộc thi với tinh thần “chơi hết mình”, chỉ muốn được thỏa mãn cái tôi nghệ thuật và không quan tâm đến thắng thua. Cô cũng không đặt áp lực cho mình khi từng giành được ngôi vị quán quân ở một cuộc thi âm nhạc 3 năm trước.

Quán quân 9X tiết lộ một trong những yếu tố then chốt góp phần dẫn đến chiến thắng lần này là nhờ vào sự ủng hộ tuyệt đối của ông xã - người chồng đại gia hơn 14 tuổi. Trần Mỹ Ngọc kết hôn vào đầu năm 2021 sau 4 năm hẹn hò với doanh nhân ngành xây dựng. Cô tâm sự: “Theo dự định là chúng tôi chưa cưới đâu nhưng hai bên gia đình hối thúc quá nên quyết định về chung một nhà chứ thực sự tôi còn muốn chơi thêm chút nữa”.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Trần Mỹ Ngọc tự hào khẳng định cảm thấy viên mãn và vô cùng may mắn. Bên cạnh tình yêu của ông xã, nữ ca sĩ còn được mẹ chồng cũng như gia đình đàng trai hết mực cưng chiều. “Bố mẹ chồng rất thương con, thương con trai thế nào thì thương con dâu thế ấy. Họ hàng còn nói bố mẹ chồng tôi có thêm đứa con gái”, Trần Mỹ Ngọc nói.

Thông thường, nhiều nghệ sĩ khi kết hôn với các doanh nhân sẽ lui về ở ẩn, chăm sóc gia đình. Với Trần Mỹ Ngọc thì ngược lại, cô may mắn vì được gia đình chồng ủng hộ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. “Mọi thứ ở nhà đều có mẹ chồng tôi quán xuyến chăm lo chu toàn nên hai vợ chồng yên tâm tập trung vào công việc và phát triển sự nghiệp. Bố mẹ không đòi hỏi gì mà chỉ cần vợ chồng tôi về ăn cơm chung mỗi ngày là vui. Vì thế dẫu công việc bận rộn, tôi và ông xã đều sắp xếp để duy trì thói quen này”, Mỹ Ngọc hạnh phúc khi nhắc đến tổ ấm của mình.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Mỹ Ngọc còn có hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia. Ảnh: NVCC.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Mỹ Ngọc còn có hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, dù đã kết hôn nhưng tân quán quân khẳng định việc lập gia đình không làm ảnh hưởng đến công việc ca hát của cô mà thay vào đó nữ ca sĩ cảm thấy ngày càng thăng hoa hơn vì có chồng luôn sát bên và là hậu phương vững chắc cho mình. Bên cạnh ủng hộ tinh thần, ông xã còn hỗ trợ đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ.

“Anh ấy hiểu tôi vì chúng tôi có thời gian 7 năm từ quen biết cho tới hôn nhân. Ông xã tôn trọng tôi hoàn toàn, để tôi tự do quyết định mọi thứ. Tuy là doanh nhân nhưng anh ấy lại rất bình dân, sẵn sàng ngồi lề đường cùng với tôi và bạn bè để ăn uống. Hầu hết bạn của tôi đều quen mặt anh ấy. Họ quý anh vì tính chân chất, giản dị. Chính điều này làm tôi càng thêm trân trọng chồng mình”, cô kể về ông xã.

Về bí quyết giữ lửa tình yêu, Trần Mỹ Ngọc thật thà cho hay cô không đặt ra bất cứ quy tắc nào ràng buộc đối phương vì quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự giác xuất phát từ tình yêu của hai bên. Cô kể rằng hai vợ chồng dùng chung tài khoản iCloud nên đều nắm tất cả thông tin của nhau, không ai giấu ai điều gì hay đến cả việc điều hành kinh doanh, hai vợ chồng Trần Mỹ Ngọc đều dùng chung tiền. Tuy vậy, cô vẫn luôn tự ý thức để vun vén cho tổ ấm mỗi ngày để duy trì được hạnh phúc viên mãn hiện có. “Biết thế tôi đã lấy chồng sớm hơn”, Trần Mỹ Ngọc tỏ vẻ tiếc nuối.

Sau ngôi vị quán quân Tinh hoa hội tụ, Trần Mỹ Ngọc bật mí cô sẽ đẩy mạnh và tăng tốc hoạt động âm nhạc hơn nữa nhằm bù đắp cho khoảng thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Đồng thời, nữ ca sĩ vẫn duy trì đều đặn những kế hoạch khác như làm MC, tham gia diễn xuất hay kinh doanh trong thời gian tới.

Đọc thêm