Được mời ăn cỗ lại giết chủ nhà

Phòng PC 45 CA TP Hà Nội vừa phối hợp với CA Ứng Hòa điều tra, làm rõ vụ giết người trên địa bạn huyện Ứng Hòa.

Phòng PC 45 CA TP Hà Nội vừa phối hợp với CA Ứng Hòa điều tra, làm rõ vụ giết người trên địa bạn huyện Ứng Hòa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 9h ngày 18/4, Nguyễn Văn An (SN 1977, đội 3, thôn Hạ, Phù Lưu) được mời đến nhà ông Trần Văn Xạ (SN  1928, cùng thôn) ăn giỗ.

Tại đây, An và ông Xạ đã lời qua tiếng lại rồi nảy sinh mâu thuẫn. Không kiềm chế được, An đã dùng dao đâm ông Xạ làm ông này tử vong.

An là đối tượng trước đây có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.

Trước đó, ngày 17/4, Phòng PC45 cũng phối hợp với CA huyện Đông Anh điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản, bắt 4 đối tượng, gồm: Phạm Văn Mai (SN 1990, thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú); Phạm Hùng Sơn (SN 1988, Đông Hội, Đông Anh); Nguyễn Văn Điệp (SN 1989, Tàm Xá, Đông Anh) và Nguyễn  Duy Huấn (SN 1982, xóm Trung, xã Uy Nỗ).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, vào năm 2011, Sơn có cho Mai vay 300 triệu đồng. Sơn đòi nhiều lần nhưng Mai không trả.

Khoảng 18h30 ngày 17/4, Sơn, Huấn, Điệp cùng 1 đối tượng nữa là Lê Mạnh Tiến (SN 1989, Tàm Xá) và 2 đối tượng khác (chưa xác định lai lịch) để đòi nợ. Sau đó, nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Khi đánh nhau, Mai dùng dao đâm Tiến chết.

CA huyện Đông Anh lập hồ sơ xử lý.
    
H.P

Đọc thêm