Được tặng Giấy khen vì giúp nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng Cục quản lý thị trường vừa trao giấy khen cho tập thể Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum vì có thành tích xuất sắc trong công tác “Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường”.
Bà Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng cục trưởng trao tặng giấy khen cho tập thể Cục QLTT tỉnh Kon Tum.
Bà Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng cục trưởng trao tặng giấy khen cho tập thể Cục QLTT tỉnh Kon Tum.

Ngày 4/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT) đã tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen cho tập thể Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp triển khai phòng trưng bày “Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường”.

Trước đó, ngày 12/4, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã mở cửa phòng trưng bày nhận diện Sâm Ngọc Linh được coi là 'Quốc Bảo' của Việt Nam. Đây là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội sau khi có những vụ việc giả mạo xuất xứ sâm Ngọc Linh được lực lượng QLTT phát hiện.

Để giúp người tiêu dùng nhận diện, phân biệt sâm Ngọc Linh Kon Tum và sâm khác, từ ngày 12 đến ngày 18/4, Cục QLTT tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Tổng Cục QLTT tổ chức Phòng Trưng bày với chủ đề “Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường” nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan trang bị những kiến thức trong việc nhận diện đúng sản phẩm sâm Ngọc Linh trồng tại Kon Tum và một số loại sâm khác. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc chọn mua sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hướng tới mục tiêu giới thiệu các địa chỉ uy tín, chính hãng trong việc kinh doanh, phân phối các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh qua đó góp phần phòng, tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sự kiện Phòng trưng bày “Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường” đã nhận được sự phản hồi tích cực từ dư luận, truyền thông, báo chí; đạt được kết quả ấn tượng về mặt nhận diện tìm kiếm (trên các trang thông tin điện tử và đại chúng trong suốt thời gian diễn ra chương trình), thu hút sự quan tâm chú ý của người dân và đặc biệt là cán bộ đến từ một số cơ quan như Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, cán bộ đến từ Viện dược liệu, Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng, Trung tâm tài nguyên dược liệu…

Bà Chu Thị Thu Hương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận và đánh giá cao lãnh đạo và tập thể Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum trong việc phối hợp triển khai phòng trưng bày “Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường” vừa qua tại Hà Nội. Việc biểu dương, khen thưởng thành tích kịp thời nhằm khích lệ, động viên tinh thần cho các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời làm động lực cho các tập thể, cá nhân khác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Sâm Ngọc Linh được coi là vị thuốc quý đứng đầu trong các loại thuốc quý đông y, là cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có đến hơn 90% các sản phẩm sâm Ngọc Linh được giới thiệu, chào bán trên thị trường (cả hình thức truyền thống và mạng xã hội) là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng, không phải là sâm được trồng trên đỉnh Ngọc Linh. Các loại sâm khác được các cơ sở kinh doanh thu mua hô biến, hoán đổi thành sâm Ngọc Linh Kon Tum để bán giá cao hơn, đánh lừa người tiêu dùng.

Thời gian qua, trên thị trường, từ miền Nam, ra miền Bắc, vào đến miền Trung, thậm chí, ngay trên “thánh địa”, “thủ phủ” trồng sâm Ngọc Linh, các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến sâm Ngọc Linh.