Đường chưa quyết toán đã xuống cấp tại Hà Tĩnh: Đơn vị thi công đã vào sửa chữa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đường trục ngang khu đô thị trung tâm Kỳ Ninh - Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) dài 2,2km với vốn đầu tư 29 tỷ đồng, vừa thi công xong, chưa quyết toán, đã có dấu hiệu xuống cấp. Sau khi Báo PLVN phản ánh, đơn vị thi công đã vào sửa chữa.
Tuyến đường dài 2,2km được đầu tư 29 tỷ đồng, thi công xong chưa lâu đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tuyến đường dài 2,2km được đầu tư 29 tỷ đồng, thi công xong chưa lâu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Kiên, Trưởng phòng Giám sát - Điều hành dự án thuộc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (BQL) cho biết: Đơn vị thi công là Cty CP Đầu tư và Phát triển Vinaco đã đưa công nhân vào sửa chữa. “Qua kiểm tra khảo sát hiện trạng trên cả đoạn đường, những nơi nào hư hỏng xuống cấp, đơn vị thi công phải sửa chữa lại với phương pháp thi công làm lại nền và thảm nhựa lại mặt đường. Đến thời điểm này do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, nên mới làm lại xong phần nền đường, chờ nắng ráo đơn vị thi công mới đổ thảm được. Về vấn đề kinh phí sửa chữa, do nhà thầu chịu trách nhiệm”, ông Kiên nói.

Trước đó, Báo PLVN đã phản ánh tuyến đường từ tuyến tránh TX Kỳ Anh đến trước dự án cụm công nghiệp Kỳ Hưng, tại phường Hưng Trí thuộc dự án đường trục ngang khu đô thị trung tâm Kỳ Ninh - Kỳ Trinh thi công xong chưa lâu đã xuất hiện đường nứt lớn, mặt đường xuất hiện “ổ voi, ổ gà”, đá dăm vương vãi.

BQL cho biết, tuyến đường thi công từ 2015, vướng công tác giải phóng mặt bằng nên đơn vị thi công làm nền đường và rải thảm xong đoạn từ tuyến tránh TX Kỳ Anh xuống cụm công nghiệp Kỳ Hưng năm 2018. Còn đoạn giáp với QL1A do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên mới thi công xong năm 2021. Tuyến đường vừa thi công vừa sử dụng nên chưa xác định được nguyên nhân chính xác xảy ra bong tróc, xuống cấp.

Một lãnh đạo UBND phường Hưng Trí thông tin: “Mặt đường tuyến này xuống cấp nhanh, đặc biệt khoảng 1 năm nay. Đường này chạy ngang cụm công nghiệp Kỳ Hưng nhưng cụm công nghiệp này hiện ít xe trọng tải lớn ra vào. Thời gian qua một số dự án dưới cảng Vũng Áng thi công nên xe tải chở vật liệu có tham gia giao thông qua đây”.

Đọc thêm