Đường dây đưa ma túy từ Việt Nam sang Hàn Quốc: Thủ đoạn giấu tang vật bất chấp các loại máy soi chiếu

(PLVN) - Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an vừa phối hợp cùng Cục phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, triệt phá đường dây ma tuý lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là một cựu cảnh sát Hàn Quốc, có 20 năm kinh nghiệm trong ngành.
Ma tuý được nhét vào các khối đá granite nên máy soi chiếu hải quan cũng không thể nào phát hiện ra
Ma tuý được nhét vào các khối đá granite nên máy soi chiếu hải quan cũng không thể nào phát hiện ra

Trước đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, rạng sáng 19/7 tại khu vực cảng Cát Lái, quận 2, TP HCM lực lượng chức năng đã phong toả, tiến hành khám xét khẩn cấp một container loại 20 feet có chở hàng 30 tấn.

Tờ khai hải quan cho biết, hàng xuất khẩu là đá granite. Nơi đến của hàng hoá là cảng Incheon, Hàn Quốc. Lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn ma tuý chứa trong các khối đá, thu giữ 40kg ma tuý.

Công an đã tạm giữ hình sự Kim Soon Sik (SN 1960) và 6 đồng phạm gồm 1 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc, 3 người Việt, để mở rộng điều tra. Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý khủng này là cựu cảnh sát Hàn Quốc, từng có 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, thuê nhà ở quận 2 để điều hành đường dây.

Kim Soon Sik là đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý tại thời điểm bị bắt giữ
Kim Soon Sik là đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý tại thời điểm bị bắt giữ 

Đây được xem là vụ án đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam khám phá đường dây ma tuý lớn do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành. Ma tuý sẽ được đưa đến Hàn Quốc, một thị trường từ trước đến nay cơ quan chức năng chưa hề ghi nhận trong hoạt động vận chuyển, mua bán ma tuý từ Việt Nam sang.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cách đây vài tháng, Bộ đội Biên phòng TP HCM đã phát hiện đường dây buôn bán ma tuý lớn từ TP HCM đi Hàn Quốc, dưới bình phong là công ty xuất khẩu đá Granite. Lực lượng của Bộ đội Biên phòng TP HCM vào cuộc điều tra và nhận diện được các mắc xích quan trọng của đường dây này.

Trinh sát ban chuyên án tập trung giám sát 24/24h với các nghi phạm và nhận diện rõ 6 địa điểm là nhà kho, nơi ở của các đối tượng. Trong đó, ban chuyên án xác định, nhà kho của đường dây ma tuý đặt tại đường 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức là chỗ các đối tượng chứa các khối đá Granite.

Khu nhà kho tại đường 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM
Khu nhà kho tại đường 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM 

Cũng tại đây, Kim Soon Sik thuê nhân công người Việt nhét các gói ma tuý vào bên trong các khối đá rồi kết dính lại như nguyên khối bằng keo silicon. Mỗi khối đá như thế, nhét  8 – 12 gói ma tuý, mỗi gói có trọng lượng chừng 1kg. Những khối đá chứa ma tuý được xếp chồng vào các khối đá bình thường khác có độ dài 1m, cao 20cm để xuất khẩu.

Đáng nói trong khuôn viên kho hàng này còn có quán cà phê võng khách ra vào nườm nượp. Nhưng các đối tượng tổ chức nhét ma tuý vào các khối đá một cách công khai, mà không ai hay biết.

Qua điều tra, xác định doanh nghiệp đứng tên xuất khẩu hàng hoá đá Granite là công ty TNHH Máy & Thiết bị công nghệ APE (trụ sở tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Công ty này do Huỳnh Thị Hoa Trân (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) thành lập giữa năm 2018 và đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật.

Đến nay, ban chuyên án đã xác minh, công ty APE đã 5 lần xuất khẩu thành công các container đá Granite sang Hàn Quốc và tình nghi những chuyến đó đều có chứa ma tuý trong các khối đá.

Nhiều lực lượng tham gia phối hợp trong chuyên án
Nhiều lực lượng tham gia phối hợp trong chuyên án 

Tối 18/7 trinh sát ban chuyên án đeo bám theo xe chở container hàng của nhóm đối tượng xuất phát từ kho ở đường 37, phường Linh Đông. Xe này đến cảng Cát Lái, quận 2,  nhưng các đối tượng không đưa hàng vào ngay mà di chuyển qua đường nội bộ của cảng Phú Hữu, quận 9 rồi mới quay về lại cảng Cát Lái.

Khi hàng vừa đi vào máy soi chiếu thì lực lượng ban chuyên án ập vào khám xét. Khi kiểm tra, ban chuyên án thu giữ 40kg ma tuý giấu tinh vi trong các khối đá. Cùng lúc, các tổ của ban chuyên án đã khám xét đồng loạt 6 địa điểm đều ở TP HCM.

Trong đó Kim Soon Sik và đối tượng Hoa Trân vừa giám sát chuyển hàng, vẫn còn có mặt tại kho ở đường 37, phường Linh Đông. Các đối tượng khác là người Hàn Quốc, Trung Quốc đều bị bắt giữ tại các căn hộ chung cư cao cấp mà họ thuê để ở.

Ban chuyên án cho biết, điều đặc biệt trong đường dây ma tuý này là lần đầu tiên ghi nhận tội phạm Hàn Quốc và tội phạm Trung Quốc cấu kết làm ăn chung, tạo thành một tổ chức khép kín. Người Việt được thuê mướn để thực hiện các bước quan trọng.

Các “ông trùm” chủ yếu trao đổi thông tin, chỉ đạo cấp dưới thông qua các ứng dụng mạng xã hội  Viber, Zalo... 

Băng nhóm này tự tin vì kỹ thuật giấu ma tuý tinh vi trong các khối đá Granite nên khai báo tờ khai hải quan là hàng khoáng sản, phải qua máy soi chiếu, không đối phó như tội phạm ma tuý khác là khai báo để né hàng vào luồng hàng không phải soi chiếu.

Đọc thêm