Đường huyện Vĩnh Bảo rộng mở nhờ lòng dân đồng thuận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông tiếp tục lan tỏa ở các xã, thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Phong trào này đã tạo luồng gió đổi mới tích cực, làm thay đổi bộ mặt và đời sống người dân nông thôn.
Chương trình xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Nhân Hòa.
Chương trình xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Nhân Hòa.

Lấy dân làm chủ thể xây dựng NTM

Trở lại xã Nhân Hòa vào những ngày cuối tháng 10, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt về diện mạo nông thôn ở từng tuyến đường, từng ngõ xóm. Hai bên đường thôn rộng rãi. Đường đã được trải nhựa hoặc đổ bê tông; những nếp nhà mới xây, sửa khang trang. Bà con ai cũng hồ hởi cảm nhận đây là làn gió mới nâng cao điều kiện lao động và đời sống của nhân dân nơi đây.

Là một trong 7 xã của huyện Vĩnh Bảo được lựa chọn xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2023, ngoài các công trình dân dụng, xã Nhân Hòa còn phải thực hiện 39 công trình giao thông NTM kiểu mẫu. Để triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông này, xã có 185 hộ dân đồng thuận hiến đất, trong đó diện tích đất thổ cư mà nhân dân hiến là 2.500m2, đất nông nghiệp trên 1.300m2. Hiện, xã Nhân Hòa đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và là địa phương về đích sớm nhất trong 7 xã triển khai giai đoạn này.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng, ông Trần Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, khi bắt tay vào tổ chức thực hiện, xã Nhân Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng NTM, phân công thành viên các Ban phụ trách các lĩnh vực cụ thể và các khu dân cư. Trên cơ sở vào từng nội dung, công việc thực hiện theo từng tiêu chí, xã Nhân Hòa cũng thành lập các tổ công tác giúp Ban Quản lý triển khai thực hiện; đồng thời, xây dựng kế hoạch và phát động Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Một số tuyến đường NTM kiểu mẫu tại xã Nhân Hòa.

Một số tuyến đường NTM kiểu mẫu tại xã Nhân Hòa.

Theo ông Quang, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, gắn liền với quyền lợi thiết thực của nông dân, giảm chi phí lao động, nâng cao giá trị sản xuất, kinh nghiệm, phương châm định hướng xây dựng NTM từ cánh đồng trước, sau đến các công trình thôn xóm, rồi đến trung tâm xã. Trước tiên cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động phát huy tính chủ động sáng tạo của người dân, đặc biệt là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm đến lợi ích của người dân, quán triệt quan điểm, định hướng để người dân đứng vai trò chủ thể.

Trong thời gian tới sau khi được công nhận xã NTM kiểu mẫu, xã Nhân Hòa sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; bảo đảm đời sống Nhân dân, bộ mặt nông thôn được đổi mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương…

Khi lòng dân đã thuận

Rời xã Nhân Hòa, chúng tôi đến xã Hiệp Hòa - xã đang nỗ lực về đích NTM kiểu mẫu năm 2023. Hiệp Hòa được đánh giá là địa phương “vất vả” nhất của huyện Vĩnh Bảo phải vận động số lượng hộ dân nhiều nhất hiến đất xây dựng NTM kiểu mẫu. Để triển khai xây dựng các tuyến đường, số hộ dân cần vận động hiến đất lên tới hơn 700 hộ. Điều đáng nói, đến nay mới chỉ có hơn 200 hộ nhận tiền đền bù hỗ trợ nhưng đến 99% số hộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đó chính là thành quả từ sức mạnh đoàn kết, sự nỗ lực, đồng lòng từ cán bộ và nhân dân.

Xã Hiệp Hòa quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Xã Hiệp Hòa quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Trao đổi với chúng tôi về thành tích này, ông Phạm Trung Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết, để có được kết quả đáng mừng như vậy, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; chính quyền xã, đội ngũ cán bộ cơ sở không quản “nắng mưa, ngày đêm” kiên trì gặp gỡ, phân tích, vận động từng hộ dân. Mọi chính sách đều được công khai, minh bạch và trong quá trình tổ chức thực hiện, chỗ nào dân chưa hiểu cán bộ xã kiên trì giải thích, vận động để tạo sự đồng thuận.

Theo Bí thư xã Hiệp Hòa, trong quá trình tuyên truyền vận động không phải cứ nói những gì bài vở mà phải đi sâu vào trong tâm lý, tư tưởng của nhân dân; phải nói được những gì mà nhân dân được trực tiếp hưởng lợi từ chương trình NTM kiểu mẫu; để nhân dân thấm dần những lợi ích mà chính sách này mang lại. “Người dân phải hiểu được điều đó chứ chỉ tuyên truyền mang tính chất sách vở không gắn chặt quyền lợi, trách nhiệm của người dân vào thì sẽ rất khó thực hiện”, ông Nguyên cho hay.

Không những vậy, nhiều cán bộ, đảng viên trong thôn đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng với sự kiên trì vận động đã mang lại hiệu quả thuyết phục mạnh mẽ đối với bà con, nhân dân trong thôn, đặc biệt là các hộ gia đình từ chống đối chuyển sang ủng hộ, sẵn sàng hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Là một trong những gia đình đầu tiên góp công, góp sức, ông Nguyễn Trọng Nhị (SN 1942, thôn An Bảo, xã Hiệp Hòa) phấn khởi chia sẻ, sau khi đi nghe phổ biến về kế hoạch triển khai chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu của xã, của thôn về, nhận thấy được lợi ích của việc mở rộng đường đem lại, ông đã vận động con cháu, gia đình, động viên bà con trong thôn chung tay, góp sức, chia sẻ cùng địa phương, tham gia hiến đất để công trình mau chóng tiến hành, tránh tình trạng nắng bụi, mưa lầy đem lợi ích chung cho thôn, xóm. Về phần mình, gia đình ông đã hiến hơn 40m2 đất để làm đường. Theo ông, không có lời vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách nào hiệu quả bằng việc nêu gương đi đầu, có như vậy bà con mới hưởng ứng.

Xã Hiệp Hòa tập trung cao nhân lực, máy móc sớm về đích chương trình NTM kiểu mẫu.
Xã Hiệp Hòa tập trung cao nhân lực, máy móc sớm về đích chương trình NTM kiểu mẫu.

Như gia đình ông Nhị, ông Nguyễn Trọng Phung (thôn An Bảo, xã Hiệp Hòa) cũng nhận thấy việc hiến đất mở rộng đường liên xã sẽ mang lại nhiều lợi ích cho địa phương cũng như người dân, trong đó có gia đình mình và để thực hiện thành công cần có sự chung tay đóng góp của cộng đồng. Ông đã bàn bạc với gia đình và cũng là một trong những hộ dân đầu tiên ký giấy hiến 50m2 đất để địa phương thực hiện tuyến đường liên xã rộng 9m.

Đây chỉ là 2 trong số hơn 700 hộ gia đình tại xã Hiệp Hòa đã hiến tặng trên 5.000m2 đất để địa phương thực hiện 36 công trình giao thông trên địa bàn. Nhờ sự đồng thuận, tạo điều kiện của người dân nên những ngày qua các đơn vị thi công tập trung cao nhân lực và máy móc để thi công. Đến nay, xã Hiệp Hòa đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc.

Đọc thêm