Dương tính với SARS-CoV-2 nhưng khai báo vòng vo làm phát sinh các ca COVID-19 cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại thôn Lâm Lang 2 (xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ).
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào ngày 25/9, Công an huyện Cam Lộ nhận được thông tin từ người dân cung cấp về việc anh L.P.T (SN 1985, trú thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) từ Lào trở về địa phương nhưng không khai báo y tế, không áp dụng các biện pháp các ly tập trung.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, anh L.P.T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhưng lại khai báo vòng vo, không trung thực, làm phát sinh các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, 8 ca nhiễm COVID-19; 117 F1 và 559 F2 liên quan đến anh L.P.T đang điều trị và cách ly y tế theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Cam Thủy từ 12 giờ ngày 28/9 và áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn huyện Cam Lộ để phòng, chống dịch bệnh.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm