El Salvador nhận liều vắc-xin đầu tiên từ Ấn Độ

(PLVN) - Chính phủ El Salvador cho biết quốc gia Trung Mỹ sẽ nhận được lô hàng vắc-xin Covid-19 đầu tiên từ Ấn Độ vào ngày hôm nay (17/2).
Phụ nữ đang được tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech tại Lebanon vào ngày 16/2. Ảnh: AP.
Phụ nữ đang được tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech tại Lebanon vào ngày 16/2. Ảnh: AP.

Văn phòng Tổng thống Naib Bukele cho biết lô vắc-xin AstraZeneca sẽ đến quốc gia này bằng chuyến bay từ nhà máy Ấn Độ, nơi sản xuất vắc-xin.

Văn phòng của Bukele cho biết những liều đầu tiên sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho các nhân viên y tế. Văn phòng không thiết lộ lô hàng sẽ có bao nhiêu liều, nhưng cho biết chúng sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho "hàng nghìn" nhân viên y tế.

Hiện cả nước đã ghi nhận khoảng 58.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và 1.758 trường hợp tử vong.