“Em gái quốc dân” IU lần đầu làm mẹ trên màn ảnh rộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - IU cùng dàn sao đình đám Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, Lee Joo Young sẽ có màn tái xuất khán giả trong phim điện ảnh “Broker”.
IU trong tạo hình bà mẹ trẻ.
IU trong tạo hình bà mẹ trẻ.

“Broker” (tựa tiếng Việt: Người môi giới) là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được chỉ đạo bởi đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu - người sở hữu nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình.

Bộ phim hiện là tác phẩm tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Cannes năm 2022, mang tới câu chuyện xúc động và dàn diễn viên đầy thực lực: Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, Lee Ji Eun (IU) và Lee Joo Young.

“Broker” là câu chuyện về hành trình đi tìm một gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ lại trong “chiếc hộp em bé”. Sang Hyun (Song Kang Ho) là chủ một cửa tiệm giặt là ngập đầu trong nợ nần, bên cạnh công việc chính ông còn là một người môi giới - thuật ngữ dùng để chỉ người “trung chuyển” những em bé bị bỏ lại trong những chiếc hộp tới được gia đình mới.

Đồng hành trong các phi vụ môi giới với Sang Hyun là Dong Soo (Kang Dong Won) - từng là trẻ mồ côi và hiện đang làm việc cho một cơ sở vận hành “chiếc hộp em bé”.

Song Kang Ho, Kang Dong Won làm người “trung chuyển” những em bé bị bỏ lại trong những chiếc hộp tới được gia đình mới. Ảnh: CJ.

Song Kang Ho, Kang Dong Won làm người “trung chuyển” những em bé bị bỏ lại trong những chiếc hộp tới được gia đình mới. Ảnh: CJ.

Vào một đêm mưa gió, Sang Hyun và Dong Soo lén lút mang đi một đứa bé vừa bị bỏ rơi trong hộp. Trớ trêu thay, bà mẹ trẻ So Young (IU) đột nhiên đổi ý và quay trở lại tìm con mình. Dù bán tín bán nghi, So Young quyết định tham gia vào chuyến đi kỳ lạ tìm kiếm gia đình mới cho chính con mình với lời hứa của những gã môi giới: “Nếu tiếp tục tìm, hẳn sẽ gặp người có điều kiện tốt hơn thôi”.

Trong lúc đó, nữ cảnh sát Soo Jin (Bae Doona) cùng cấp dưới của mình đã luôn theo sát và chứng kiến toàn bộ quá trình. Họ lặng lẽ theo dõi bộ ba để thu thập những bằng chứng mang tính quyết định: “Nhất định phải bắt quả tang bọn họ”.

Cuộc hành trình bám theo những người môi giới của các thanh tra sẽ diễn biến theo một chiều hướng mà chính họ cũng không thể lường trước được. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ “chiếc hộp em bé”.

Bộ đôi cảnh sát theo sát quá trình “chiếc hộp em bé” được chuyển đi. Ảnh: CJ.

Bộ đôi cảnh sát theo sát quá trình “chiếc hộp em bé” được chuyển đi. Ảnh: CJ.

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 10/5 tại Hàn Quốc, IU xúc động khi lần đầu làm mẹ trên màn ảnh: “Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai một người mẹ. Tôi đã để ý từng thói quen nhỏ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn này, từ những khoảnh khắc ôm con vào lòng, chơi đùa cùng con. Tuy nhiên, vì tôi chưa phải một người mẹ thực sự nên không có nhiều cơ hội thể hiện những khía cạnh chân thực nhất“.

Dù vậy, “em gái quốc dân” vẫn nhận được lời khen từ Song Kang Ho - nam diễn viên được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” của Hàn Quốc: “IU là một diễn viên luôn mang đến những điều bất ngờ. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo như vậy. Tôi đã gọi điện và khen ngợi cô ấy, đây là việc rất hiếm có”.

IU cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành đến tài tử gạo cội: “Đó là khoảnh khắc vô cùng ấn tượng trong cuộc đời tôi. Tôi thậm chí đã rơi nước mắt khi nhận được lời khen từ anh ấy”.

“Em gái quốc dân” xúc động khi nhận được lời khen từ “ông hoàng phòng vé” Song Kang Ho. Ảnh: Osen.

“Em gái quốc dân” xúc động khi nhận được lời khen từ “ông hoàng phòng vé” Song Kang Ho. Ảnh: Osen.

Quy tụ quy tụ dàn diễn viên tên tuổi và thực lực của Hàn Quốc cùng việc được “cầm trịch” bởi đạo diễn từng đoạt Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018 với “Shoplifters” (Kẻ trộm siêu thị), “Broker” hứa hẹn là liều thuốc “chữa lành” tâm hồn dành cho các khán giả yêu điện ảnh.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 8/6 - cùng thời điểm ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc.

Đọc thêm