EU, G7, NATO họp khẩn để hợp tác trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, Liên minh châu Âu (EU) và G7, tập trung vào việc thể hiện sự hợp tác trong việc trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine sẽ diễn ra tại Brussels (Bỉ).
Màn hình hiển thị tỷ giá hối đoái của Đô la Mỹ và Euro sang Đồng Rúp của Nga ở Moscow, ngày 22/2/2022. Ảnh: ÁP
Màn hình hiển thị tỷ giá hối đoái của Đô la Mỹ và Euro sang Đồng Rúp của Nga ở Moscow, ngày 22/2/2022. Ảnh: ÁP

Hoa Kỳ cảnh báo rằng họ sắp công bố các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga khi các cuộc sơ tán tiếp tục diễn ra tại thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine.

Có tới 562 người, trong đó có 110 trẻ em, đã được sơ tán khỏi Mariupol đến khu định cư Bezymennoye ở quận Novoazovsky, một thị trấn biên giới ở cực đông nam của Ukraine gần Nga, trong 24 giờ qua, Bộ Chỉ huy Phòng thủ Lãnh thổ Donetsk cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 68.000 người đã được sơ tán khỏi Mariupol tính đến ngày 22/3, thêm vào đó tình hình nhân đạo tại thành phố này là "thảm khốc".

Gần 100.000 người vẫn còn mắc kẹt trong thành phố đổ nát phải đối mặt với nạn đói "không có thức ăn, nước uống và thuốc men", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trên video hôm 22/3.

Lầu Năm Góc cho biết Nga đang tấn công Mariupol bằng pháo và tên lửa tầm xa và từ các tàu hải quân được triển khai ở Biển Azov gần đó. Nhưng Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn với CNN cho biết, mục tiêu chính của lực lượng Nga ở Mariupol là xóa sổ thành phố của các đơn vị chủ nghĩa dân tộc.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 23/3 tại trụ sở Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết của Liên bang Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Ảnh: AP

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 23/3 tại trụ sở Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết của Liên bang Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Ba cảnh báo rằng Hoa Kỳ, cùng với Liên minh châu Âu, sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cứng rắn hơn những biện pháp hiện có trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Brussels (Bỉ) vào thứ Năm để tham gia các hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, Liên minh châu Âu và G7, tập trung vào việc thể hiện sự hợp tác trong việc trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cáo buộc các nước phương Tây gửi vũ khí và lính đánh thuê tới Ukraine, đây là những chính sách cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa an ninh châu Âu và toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tổ chức thêm các cuộc đàm phán, nói rằng các yếu tố của tiến bộ ngoại giao có thể được nhìn thấy trong một số vấn đề chính.

"Có đủ yếu tố để thảo luận nhằm chấm dứt các hành động thù địch... và nghiêm túc đàm phán ngay bây giờ", ông Guterres nói trong một cuộc họp báo ở New York hôm 22/3.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư đã không thông qua nghị quyết của Nga về vấn đề nhân đạo tại Ukraine.

Để được thông qua, Nga cần tối thiểu 9 phiếu “đồng ý” trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên và không có quyền phủ quyết của một trong bốn thành viên thường trực khác - Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Nhưng có tới 13 thành viên trong hội đồng bỏ phiếu trắng.

Cùng ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu xem xét các nghị quyết do Ukraine và hai chục quốc gia khác soạn thảo về tình trạng nhân đạo ngày càng gia tăng tại Ukraine do xung đột. Đại hội đồng cũng để xem xét một nghị quyết của Nam Phi (không đề cập đến Nga) tương tự như nghị quyết vừa không được Hội đồng Bảo an thông qua của Moscow.

Dự kiến hôm nay Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ biểu quyết các nghị quyết này.