EU gia hạn trừng phạt Nga đến ngày 24/2/2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga đến ngày 24/2/2025, hãng tin TASS cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo truyền thông Nga, nghị quyết liên quan đến việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga của Hội đồng EU đã được đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng.

“Các biện pháp trừng phạt được nêu trong Quyết định (CFSP) 2022/266 sẽ được gia hạn thêm 12 tháng, đến ngày 24/3/2025”, tuyên bố của Hội đồng EU nêu rõ.

Quyết định của Hội đồng EU có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng và có thể gia hạn các biện pháp hiện hành.

EU cũng đã khởi động các cuộc đàm phán về gói trừng phạt thứ 13 đối với Nga từ giữa tháng 1/2024.

Đọc thêm