EU hứa đẩy nhanh quá trình chuyển giao vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine, đài RT dẫn lời Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton cho biết.
Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối EU Thierry Breton.
Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối EU Thierry Breton.

Theo RT, phát biểu trên được ông Breton đưa ra trong trả lời phỏng vấn với báo Le Parisien. “Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực cung cấp vũ khí và đạn dược”, ông Breton nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, vị quan chức EU cho rằng EU phải tăng cường sản xuất để thực hiện cam kết cung cấp 1 triệu quả đạn dược cỡ nòng cao cho Ukraine trong 12 tháng tới.

Ngoài ra, vị này cũng khẳng định sự hỗ trợ của EU cho Ukraine là không có điều kiện và khối này sẽ được cung cấp để hỗ trợ Kiev trong thời gian cần thiết.

Về phía Nga, các quan chức Điện Kremlin liên tục cảnh báo rằng, bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, các quốc gia phương Tây đã tự biến mình thành những bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước tuyên bố rằng không có số lượng vũ khí nước ngoài nào có thể “ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến dịch đặc biệt”.

Đọc thêm