EU không đưa lệnh cấm đường ống dẫn khí đốt từ Nga vào gói trừng phạt mới?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nước Liên minh châu Âu (EU) khó có thể nhất trí về việc đưa lệnh cấm đường ống dẫn khí đốt từ Nga vào gói trừng phạt thứ 11 chống Nga, hãng tin TASS dẫn thông tin từ tờ Politico.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, tờ Politico dẫn lời một nhà ngoại giao từ một nước EU cho biết, có quá nhiều sự phản đối từ các quốc gia phụ thuộc vào lượng khí đốt còn lại của Nga đối với việc đưa lệnh cấm vào gói trừng phạt thứ 11 của EU với Nga.

“Từ những gì tôi nghe được, rất có thể điều này sẽ không được thông qua”, nhà ngoại giao này nói.

Nhà ngoại giao cũng nói thêm rằng gói trừng phạt thứ 11 của EU với Nga "gần như đã hoàn thành".

Trước đó, tờ Financial Times ngày 14/5 đưa tin rằng các thành viên Nhóm G7 và EU chuẩn bị cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống dẫn của Nga qua các tuyến đường mà Moscow trước đó đã cắt giảm nguồn cung cấp.

Theo tờ báo này, động thái trên được thiết kế để ngăn chặn việc nối lại việc vận chuyển khí đốt qua đường ống của Nga tới các nước như Ba Lan và Đức.

Các biện pháp trừng phạt cũng có thể ảnh hưởng đến đoạn phía bắc của đường ống Druzhba, nơi vận chuyển dầu tới các cơ sở chế biến ở Ba Lan và Đức.