EU tăng cường quan hệ với Cuba

(PLO) - Phát biểu trong chuyến thăm Cuba nhằm tăng cường quan hệ với Havana, Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini cho rằng cấm vận Cuba không phải là giải pháp.
Bà Federica Mogherini bắt tay Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư Nước ngoài Cuba ngày 3/1/2018. (Ảnh: Reuters/VTV)
Bà Federica Mogherini bắt tay Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư Nước ngoài Cuba ngày 3/1/2018. (Ảnh: Reuters/VTV)

Theo AFP, trong phát biểu với các sinh viên và học sinh tại Havana, bà Mogherini cho biết quan điểm nói trên đã được EU khẳng định nhiều lần với Mỹ cũng như tại LHQ.

“Chúng ta biết rằng việc phong tỏa sẽ chỉ đưa đến tác dụng duy nhất là làm xấu đi chất lượng sống của phụ nữ, đàn ông và trẻ em. Việc phong tỏa đã lỗi thời, là bất hợp pháp”, bà Mogherini nói. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Cuba, bà Mogherini cũng sẽ gặp các quan chức Cuba để bàn về việc thực thi Thỏa thuận hợp tác và đối thoại chính trị EU – Cuba.

Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang có những bước đi nhằm thắt chặt các lệnh cấm vận với Cuba, đi ngược lại với chính sách của người tiền nhiệm.