Facebook khoá trang ủng hộ Israel vì lo ngại các phần tử cực đoan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mạng xã hội Facebook đã khóa trang ủng hộ Israel vào tuần trước sau khi trang này bị cho là mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong bối cảnh tình hình bất ổn đang diễn ra ở Gaza.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trang Nhóm Cầu nguyện Jerusalem (JPT), có hàng chục triệu người theo dõi, được cho là đã được đóng vào hôm 14/5.

Người sáng lập trang - Michael Evans nói với The Christian Broadcasting Network rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đã thực hiện một "nỗ lực có tổ chức" để tấn công trang. Ông Evans sau đó nói rằng những người có hơn 1 triệu bình luận trên trang web đã liên hệ với Facebook và nói rằng họ chưa bao giờ đăng bài trên trang này.

Ngoài ra, ông Evans cho biết một số tài liệu được đăng chống Do Thái, bao gồm cả những bức ảnh của Hitler.

Theo Fox News, các video và bài đăng trên Facebook đã được đăng trên YouTube về cách gây áp lực với mạng xã hội này về trang Nhóm cầu nguyện Jerusalem.

Được biết, ông Evans đã thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến cho Israel trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra.

Người phát ngôn của Nhóm Cầu nguyện Jerusalem đã và Facebook không trả lời yêu cầu bình luận của Fox News.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng vũ trang tại Dải Gaza đã đe dọa làm bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện, trong bối cảnh Chính phủ Israel được thông tin đang chuẩn bị kế hoạch có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ tại Dải Gaza, tương tự năm 2014.