FBI bắn chết kẻ nghi âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắn chết Craig Robertson, người từng dọa ám sát Tổng thống Biden và nhiều quan chức Mỹ, trong quá trình khám xét nhà nghi phạm.
Lực lượng chấp pháp của Mỹ tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: AP.
Lực lượng chấp pháp của Mỹ tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: AP.

Thời điểm vụ nổ súng xảy ra vào 6h15 ngày 9/8 (giờ địa phương), các đặc vụ FBI đang tống đạt trát tòa án tại nhà riêng của nghi phạm Craig Deleeuw Robertson, thuộc thành phố Provo, bang Utah.

Robertson được trang bị vũ khí vào thời điểm bị bắn, hai nguồn tin giấu tên cho hay.

Hồ sơ tòa án cáo buộc nghi phạm Robertson từng đề cập tới việc "ám sát tổng thống", cũng như có lời đe dọa Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Đầu tuần này, Robertson từng đăng lên mạng trực tuyến rằng sau khi nghe nói ông Biden sẽ đến Utah, anh ta sẽ đào bộ đồ ngụy trang lên và "phủi bụi khẩu súng bắn tỉa m24", theo hồ sơ tòa án.

Bên cạnh đó, người này hồi tháng 9/2022 đăng bài trên mạng xã hội, kêu gọi ám sát Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris.

Nghi phạm Robertson bị buộc tội hôm 9/8 về 3 tội danh nghiêm trọng, bao gồm tội đe dọa tổng thống, theo tài liệu tại tòa.

Đọc thêm