FIFA vinh danh bóng đá Việt Nam

(PLVN) - Trang chủ FIFA xếp đội tuyển Việt Nam vào top 12 ĐTQG tạo nên bất ngờ nhất trong năm 2019. Đây là ghi nhận cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam về mọi mặt.
Bóng đá Việt Nam đã có 2 năm thành công nỗi bật
Bóng đá Việt Nam đã có 2 năm thành công nỗi bật

Năm 2018 và 2019, bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái rất nhiều thành công, Ngoài 2 tấm huy chương vàng SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam và U22 nam Việt Nam, ĐTQG Việt Nam cũng gây nhiều ấn tượng.

Ở VCK Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất. Cần nói thêm so với 12 năm về trước, số đội tham dự VCK Asian Cup đã tăng từ 16 lên thành 24 đội. Việt Nam của HLV Park Hang Seo sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách 1 trong 4 đội thứ 3 xuất sắc nhất đã đánh bại Jordan ở vòng 1/8 để góp mặt ở tứ kết. Con đường gập ghềnh hơn so với 12 năm trước nhưng cũng cho thấy sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam.

Ngoài thành tích ở VCK Asian Cup 2019, tiêu chí còn lại để FIFA xếp Việt Nam là 1 trong 12 đội tuyển quốc gia gây bất ngờ nhất năm 2019 chính là thành tích ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù nằm ở bảng “tử thần” với Thái Lan, UAE, Indonesia, Malaysia nhưng Việt Nam vững vàng ở vị trí số 1 với 5 trận liên tiếp bất bại.

Trong đó, thầy trò Park Hang Seo có 3 trận liên tiếp chiến thắng trước Malaysia, Indonesia và UAE. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Việt Nam, các chàng trai áo đỏ có thể thắng 3 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup.

Giành 11 điểm sau 5 trận, một khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử vòng loại World Cup của ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo tràn trề cơ hội góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất.

Hình ảnh ĐT Việt Nam xuất hiện trên trang chủ FIFA
Hình ảnh ĐT Việt Nam xuất hiện trên trang chủ FIFA 

Ngoài ĐT Việt Nam, FIFA chọn 10 đội bất ngờ còn lại gồm: ĐT Iraq, đội tuyển nữ Italia, U20 Hàn Quốc, Kosovo, Qatar, đội tuyển nữ Hà Lan, U20 Ukraine, ĐT Ukraine, ĐT Algeria, ĐT Haiti và ĐT Syria.

Tại Đại hội thường niên VFF 2019 diễn ra sáng ngày 29/12, một trong những nội dung quan trọng đó là vạch ra những mục tiêu của ĐTQG Nam và Nữ cũng như các đội tuyển trẻ.

Theo đó, các ĐTQG đã được giao nhiệm vụ phấn đấu thực hiện các mục tiêu trọng điểm gồm: ĐTQG phấn đấu đi tiếp vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, giành suất tham dự VCK Asian Cup 2023; phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

ĐT U23 phấn đấu cạnh tranh suất vé dự Olympic Tokyo 2020; ĐT U19 phấn đấu cạnh tranh suất dự VCK U20 Thế giới 2021; ĐT nữ Việt Nam phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á; ĐT Futsal quốc gia phấn đấu cạnh tranh suất vé dự VCK FIFA futsal World Cup 2021.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ tại Đại hội thường niên của VFF: “Trong buổi gặp Đoàn thể thao Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói lên điều mà chúng tôi tự hào, chính là thể thao Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các ngành nghề khác.

Các môn thi đấu nằm trong hệ thống Olympic mà chúng ta tham dự SEA Games vừa qua đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Về bóng đá, ngoài thành công của bóng đá nữ khi lần thứ 6 giành HCV SEA Games thì đội tuyển nam cũng lần đầu giành HCV tại đại hội thể thao khu vực. Đây là sự mong đợi rất lớn về công tác chuyên môn”.

Đọc thêm