G7 sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 vào ngày 24/8 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan và kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm cách ngăn chặn nó leo thang.
Các chiến binh Taliban đứng gác tại một trạm kiểm soát ở khu phố Wazir Akbar Khan ở thành phố Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP
Các chiến binh Taliban đứng gác tại một trạm kiểm soát ở khu phố Wazir Akbar Khan ở thành phố Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP

Thủ tướng Johnson nói trên Twitter: “Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải làm việc cùng nhau để đảm bảo sơ tán an toàn, ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo và hỗ trợ người dân Afghanistan đảm bảo thành quả trong 20 năm qua".

Vương quốc Anh hiện giữ vai trò lãnh đạo luân phiên của G7, bao gồm Hoa Kỳ, Iatly, Pháp, Đức, Nhật Bản và Canada.

Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 thành viên có trụ sở tại Saudi Arabia đã cam kết giúp đạt được hòa bình ở Afghanistan, kêu gọi “lãnh đạo tương lai của Afghanistan” và cộng đồng quốc tế hợp tác cùng nhau để đảm bảo rằng Afghanistan không bao giờ được sử dụng làm nền tảng hoặc nơi trú ẩn an toàn cho “những kẻ khủng bố”. Tuyên bố được đưa ra sau khi một cuộc họp đặc biệt của OIC do Ả Rập Xê Út kêu gọi để thảo luận về tình hình ở Afghanistan.

Trước tình hình bất ổn ở Afghanistan, Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF kêu gọi thiết lập một “cầu hàng không nhân đạo” ngay lập tức để cho phép vận chuyển thuốc men và các nguồn viện trợ khác đến Afghanistan.

Hai cơ quan của Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 22/8 rằng họ “cam kết ở lại và cứu trợ cho người dân Afghanistan”. Nhưng, “hiện không có máy bay thương mại nào được phép hạ cánh ở Kabul, chúng tôi không có cách nào để tiếp tế cho những người đang cần” - đại diện hai tổ chức phản ánh. Đây là tình hình chung mà các cơ quan nhân đạo khác gặp phải ở Afghanistan.

Phát ngôn viên văn phòng chính trị Taliban Mohammed Naeem cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Hadath TV thuộc sở hữu của Ả Rập Xê Út rằng al-Qaeda không hiện diện ở Afghanistan và phong trào này không có mối quan hệ nào với chúng.

Ông ta nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hoa Kỳ và các nước khác liên quan đến tình hình ở Afghanistan.

Phát biểu với Al Jazeera hôm 22/8, Khalil Ur-Rahman Haqqani, một nhân vật hàng đầu của Taliban hiện đang phụ trách an ninh cho Kabul, cho biết Taliban đang nỗ lực để khôi phục trật tự và an toàn cho một quốc gia đã trải qua hơn 4 thập kỷ chiến tranh.

Đồng thời Khalil Ur-Rahman Haqqani đã lặp lại tuyên bố của nhóm rằng “tất cả người Afghanistan” nên cảm thấy an toàn khi ở trong Tiểu vương Hồi giáo của họ vì “lệnh ân xá chung” đã được ban hành trên 34 tỉnh của quốc gia này.

Nhưng nhiều người Afghanistan nghi ngờ việc thủ lĩnh của Mạng lưới Haqqani, được biết đến là nhóm tàn bạo và bạo lực nhất có liên hệ với Taliban, sẽ mang lại an ninh cho Afghanistan, nhất là sau những thông tin về các cuộc khám xét từng nhà và hành vi bạo lực được cho là docác tay súng của Taliban thực hiện ở nhiều nơi, bao gồm cả ở Kabul.