Gã"Tây đen" vận chuyển "cái chết trắng" lĩnh án 20 năm tù

Hôm nay, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ezechukwa Emeka Celestine (SN 1979, quốc tịch Nigeria) 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hôm nay, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ezechukwa Emeka Celestine (SN 1979, quốc tịch Nigeria) 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ezechukwa Emeka Celestine sau phiên xét xử.
Ezechukwa Emeka Celestine sau phiên xét xử.

Kết luận điều tra của CA TP.HCM cho biết, khoảng 22h ngày 10/8/2012, Ezechukwa Emeka Celestine đi chuyến bay QR608 từ Doha Qatar-TP.HCM làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khi Celestine nhận valy hành lý ký gởi theo chuyến bay từ băng chuyền số 4 thì bị Đội thủ tục hành lý nhập khẩu của sân bay phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên Celestine bị đưa đến phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra tất cả hành lý.

Qua kiểm tra, phát hiện trong valy màu nâu có 2 túi nilong quấn băng keo màu vàng chứa tinh thể màu trắng được ép mỏng, giấu kỹ giữa 2 lớp vải của thành valy. Kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự CA TP.HCM chất bột trên là Methamphetamine với tổng trọng lượng là 956,6056 gam.

Khi bị bắt tại sân bay, Celestine khai nhận valy trên là của y nhưng sau đó tại cơ quan điều tra và cũng như tại phiên tòa hôm nay, Celestine thay đổi lời khai phủ nhận số ma túy trên không phải của y và cũng không biết từ đâu mà có.

Dù Celestine thay đổi lời khai ban đầu nhưng dựa trên phiếu ký gởi hành lý tại sân bay Qatar cùng một 1 số vật chứng khác nên cơ quan chức năng vẫn đủ cơ sơ chứng minh Ezechukwa Emeka Celestine đã vận chuyển trái phép số ma túy nói trên.

Nam Phương

Đọc thêm