Gạ tình không được, tung ảnh khỏa thân của nữ giúp việc lên mạng

(PLO) -  Với cáo buộc cố tình phát tán ảnh “nóng” của một nữ giúp việc vì người này không chịu "qua lại", một người đàn ông Bangladesh bị Tòa án Singapore tuyên án 4 tháng tù giam.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo CNA, đối tượng vừa phải nhận án tù giam trong vụ án nói trên là Islam Rokibul, 32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực hàng hải tại Singapore. 

Tại tòa án, Islam Rokibul thừa nhận đã đe dọa và sử dụng các thiết bị điện tử để phát tán hình ảnh khiêu dâm.

Theo cáo trạng, tên Rokibul đã gặp nạn nhân 28 tuổi – hiện làm giúp việc nhà tại Singapore – qua mạng xã hội facebook. 

Trong quá trình tán tỉnh, có một lần, 2 người đã gọi video qua ứng dụng Facebook Messenger khi người phụ nữ đang tắm. Rokibul đã lén chụp ảnh màn hình có cả mặt và cơ thể khỏa thân của cô.

Theo Công tố viên Jaime Pang, Rokibul cố tình chụp ảnh để buộc nạn nhân phải tiếp tục qua lại với hắn. Hắn cũng không thông báo cho “bạn gái” về hành động của mình.

Đến tháng 9/2018, nạn nhân dừng liên lạc với Rokibul. Ngay sau đó, hắn đã gọi lại cho cô và đe dọa tung ảnh khỏa thân của cô lên mạng nếu cô từ chối tiếp tục qua lại với hắn.

Cùng ngày, Rokibul đã tung 7 bức ảnh khỏa thân của nạn nhân lên mạng xã hội IMO. Người giúp việc sau đó đã báo cảnh sát, dẫn tới việc Rokibul bị bắt giữ.

Dù bức ảnh đã bị xóa bỏ nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục bị người lạ nhắn tin quấy rối, đề nghị quan hệ tình dục.

Đọc thêm