Gã trai ghen tuông đốt chuồng bò nhà người tình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghi ngờ chị T có mối quan hệ tình cảm với người khác, Trần Huy Hiệu mang theo 1 chai chứa chất độc xyanua cùng 1 chai dầu nhớt đổ vào đống cỏ trong chuồng bò, đồng thời châm lửa đốt chuồng bò nhà chị T.
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trần Huy Hiệu về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Ảnh: Anh Bắc
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trần Huy Hiệu về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Ảnh: Anh Bắc

Chiều 23/8, thông tin từ VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Huy Hiệu (SN 1989, trú thôn Tiên Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 178 BLHS.

Theo tài liệu điều tra, Trần Huy Hiệu và chị N.T.T (SN 1974, trú cùng thôn) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 14/7/2023, do nghi ngờ chị T có mối quan hệ tình cảm với người khác nên Hiệu mang theo 1 chai chứa chất độc xyanua (mua trên mạng xã hội trước đó với giá 500.000 đồng) cùng 1 chai dầu nhớt xe mô tô đã qua sử dụng rồi đến nhà chị T.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Anh Bắc

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Anh Bắc

Khi thấy nhà chị T đã tắt điện đi ngủ, Hiệu đi tới khu vực chuồng bò và mở chai chứa chất độc xyanua đổ vào 2 đống cỏ, rồi đi ra phía sau lấy bật lửa mang theo châm lửa đốt.

Hậu quả, gia đình chị T bị cháy 1 chuồng bò làm bằng gỗ lợp prôximăng, chết 2 con bò cái (1 con 8 năm tuổi, 1 con 4 năm tuổi)...

Theo kết luận định giá ngày 21/8/2023 của cơ quan chức năng huyện Hương Sơn, tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là 85.050.000 đồng./.

Đọc thêm