Gần 100 người thương vong trong vụ nổ nhiên liệu như "vụ thảm sát ở cảng Beirut"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 20 người thiệt mạng và 79 người bị thương trong một vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở vùng Akkar, phía bắc Lebanon khi nước này đang thiếu nhiên liệu trầm trọng và tình trạng mất điện kéo dài.
Ít nhất 20 người thiệt mạng khi một tàu chở nhiên liệu phát nổ ở miền bắc Lebanon hôm 16/8. Ảnh: CNN
Ít nhất 20 người thiệt mạng khi một tàu chở nhiên liệu phát nổ ở miền bắc Lebanon hôm 16/8. Ảnh: CNN

Các nguồn tin quân sự và an ninh của CNN cho biết, quân đội Lebanon đã thu giữ một xe bồn chứa nhiên liệu được cất giấu ở thị trấn Altalil và đang tiến hành phân phát xăng cho người dân thì vụ nổ xảy ra, ảnh hưởng đến khoảng 200 người ở gần đó.

Nguồn tin này cũng cho biết, có các thành viên của quân đội và lực lượng an ninh trong số những người thương vong. Kênh truyền hình địa phương Al-Jadeed đưa tin từ những người chứng kiến cho biết nguyên nhân chính là do một cá nhân dùng bật lửa.

Reuters đưa tin, Hội Chữ thập đỏ cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiến hành tại hiện trường vụ nổ ở Akkar, một trong những khu vực nghèo nhất của Lebanon. Trong khi đó các bệnh viện ở Lebanon đã cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu có thể buộc họ phải đóng cửa trong những ngày tới. Đồng thời, các bệnh viện cũng thiếu thuốc và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

"Vụ nổ nhiên liệu ở Akkar không khác gì vụ thảm sát ở cảng Beirut", cựu Thủ tướng Saad al-Hariri nói trên Twitter, đồng thời kêu gọi các quan chức Lebanon, bao gồm cả Tổng thống, phải chịu trách nhiệm và từ chức.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun viết trên Twitter: "thảm kịch xảy ra với Akkar thân yêu của chúng ta đã khiến trái tim của tất cả người Lebanon chảy máu" và nói thêm rằng ông ấy đã yêu cầu cơ quan tư pháp điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.