Gần 1.000 học sinh, giáo viên Quảng Bình được tuyên truyền Luật An ninh mạng và Luật Giao thông đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 19/12, tại Trường THPT Phan Đình Phùng, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp tổ chức tuyên truyền về Luật An ninh mạng và Luật Giao thông đường bộ cho gần 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.
Gần 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường THPT Phan Đình Phùng được tuyên truyền Luật An ninh mạng và Luật giao thông đường bộ.
Gần 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường THPT Phan Đình Phùng được tuyên truyền Luật An ninh mạng và Luật giao thông đường bộ.

Tại đây, cán bộ tuyên truyền viên pháp luật của Công an TP Đồng Hới đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, Nghị định 15/2020 của Chính phủ; những lỗi thường mắc đối với học sinh khi sử dụng mạng xã hội, Internet; nguy cơ, tác hại của việc sử dụng mạng xã hội, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động phạm tội và hướng dẫn cách thức sử dụng mạng an toàn hiệu quả. Đồng thời cán bộ tuyên truyền còn nêu dẫn chứng một số vụ việc vi phạm pháp luật về sử dụng mạng xã hội để các em học sinh hiểu, tránh vi phạm trong quá trình sử dụng.

Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh.

Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh.

Qua trao đổi sôi nổi, học sinh nắm được những thông tin, lưu ý khi sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ kiến thức, hình ảnh thông tin.

Ngoài ra, các em học sinh còn được cán bộ tuyên truyền viên Công an TP Đồng Hới phân tích vai trò rất quan trọng của người tham gia giao thông đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, trong đó có lứa tuổi đoàn viên, thanh niên và sinh viên, nguyên nhân và hậu quả to lớn mà tai nạn giao thông gây ra đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, để mỗi cá nhân có ý thức phòng ngừa tai nạn.

Công an TP Đồng Hới tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Công an TP Đồng Hới tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Để nâng cao nhận thức cho học sinh, tăng cường sự giao lưu, tương tác hai chiều, sau mỗi nội dung phổ biến, cán bộ tuyên truyền đặt ra những câu hỏi, tình huống cụ thể để học sinh tham gia trả lời, đánh giá. Qua đó, giúp các em dễ hình dung, nhận biết được các hành vi vi phạm.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Được biết, đây là hoạt động ngoại khóa do Đội An ninh, Công an TP Đồng Hới phối hợp với các trường trên địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025, từ đó giúp các em có thêm hiểu biết, kiến thức pháp luật.

Đọc thêm