Gần 160 dự án đầu tư cấp điện cho các thôn vùng cao ở Hà Giang

(PLVN) - Việc ngành điện đầu tư công trình điện vào điểm cực bắc của Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Cùng với đó, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ...

Trong những năm qua, chính quyền địa phương và Công ty Điện lực Hà Giang đã tập trung lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình điện nông thôn. Hàng loạt dự án được triển khai với mục tiêu đưa điện đến từng hộ dân, dù là ở những vùng hẻo lánh nhất. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các thôn biên giới có điện.

Công nhân Điện lực huyện Yên Minh (Hà Giang) khảo sát cấp điện cho các thôn biên giới. Ảnh: K.T

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh thực hiện gần 160 dự án đầu tư cấp điện cho các thôn vùng cao. Các công trình điện nông thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng từ nhiều chương trình, nguồn vốn như: Dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện lưới quốc gia, giai đoạn 1; dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ; cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia - sử dụng vốn ODA; nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Công ty Điện lực Hà Giang đã thực hiện 33 công trình điện, trong đó có 15 công trình đã hoàn thành và đóng điện phục vụ người dân.

Nhờ đó, đến nay, tất cả các xã, thị trấn đã có điện lưới quốc gia về trung tâm; gần 93% số thôn, bản toàn tỉnh có điện; gần 95% số hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia; số thôn biên giới có điện lưới quốc gia là 123/134 thôn (đạt 99,19%).

Trung tuần tháng 7 năm nay, Công ty Điện lực Hà Giang đã khởi công xây dựng công trình xây dựng mới lưới điện trung hạ áp cấp điện cho điểm đầu cực bắc, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn). Công trình có quy mô: Xây dựng mới 1,835km tuyến đường dây 35kV; 1 Trạm biến áp phân phối 35/0,4kV, công suất 100kVA; xây mới 2,541km đường dây hạ áp với tổng kinh phí thực hiện gần 6,6 tỷ đồng.

Công nhân Điện lực Đồng Văn khảo sát đưa điện về điểm cực bắc, xã Lũng Cú. Ảnh: K.T

Việc ngành điện đầu tư công trình điện vào điểm cực bắc của Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Cùng với đó, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ bởi hiện nay đây là điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Đọc thêm