Tính đến 17h ngày 11/5, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.600ha lúa Đông-Xuân và 54ha rau màu, cây trồng khác bị đổ ngã, ngập úng do mưa lớn.
|
Nhiều diện tích lúa của huyện Quảng Ninh gần thu hoạch bị ngã đổ, do mưa kèm theo gió lớn. |
Cụ thể, diện tích lúa bị đổ ngã tập trung ở các huyện: Quảng Ninh 704,5ha, Lệ Thủy hơn 384,8ha, Bố Trạch 348ha, Đồng Hới 154ha. Các huyện còn lại như Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch ít bị ảnh hưởng.
Tại huyện Quảng Ninh, xã Võ Ninh bị thiệt hại nặng nề nhất với (198ha) lúa bị ngã đỗ, xã Tân Ninh (110ha), xã An Ninh (96ha), xã Hiền Ninh (79,5ha), xã Hàm Ninh (65ha).
|
Lúa ngã sạp ảnh hưởng đến năng suất sau thu hoạch. |
Các xã thiệt hại trên 50ha của huyện Lệ Thủy gồm: xã Tân Thủy (65ha), xã Hoa Thủy (60ha), xã Phú Thủy (53ha), xã Sơn Thủy (58ha).
Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 54ha rau màu, lạc, mía, sắn, dưa hấu… bị ngã đổ, ngập nước, tập trung hai tại 2 địa phương là TP Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.
Hiện, thời tiết còn diễn biến phức tạp, các hiện tượng cực đoan như mưa dông, lốc tố, gió giật mạnh sẽ có nguy cơ tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến diện tích lúa chưa thu hoạch.
|
Trên 50ha lúa của nhiều xã thuộc huyện Lệ Thủy bị ngã đổ. |
Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục các diện tích bị đổ ngã như: Thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm đối với vùng lúa còn xanh; đối với những diện tích lúa bị đổ ngã đang chín tới thì huy động nhân lực và máy móc hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để bảo đảm năng suất.
|
Huyện Quảng Ninh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lớn kèm theo gió mạnh trái mùa. |
Vụ Đông-Xuân 2024-2025, trên địa bàn Quảng Bình gieo cấy hơn 29.113ha lúa.
Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 6.000ha, trong đó, TX Ba Đồn 1.500/2.600ha, Quảng Trạch 2.000/3.392ha, Quảng Ninh 1.379/5.200ha,Lệ Thủy 1.000/10.100ha, Bố Trạch 100/5.106ha.