Gần 30 công nhân thương vong do hít phải khí độc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/11 (giờ địa phương), các quan chức cho biết 6 công nhân tại một nhà máy nhuộm và in ở Ấn Độ đã thiệt mạng và hơn 20 người phải nhập viện sau khi hít phải khí độc từ một vụ thải hóa chất bất hợp pháp.
Do hít phải khí độc 6 người đã thiệt mạng, 23 người phải nhập viện và 7 người trong tình trạng nguy kịch phải thở máy.
Do hít phải khí độc 6 người đã thiệt mạng, 23 người phải nhập viện và 7 người trong tình trạng nguy kịch phải thở máy.

Vụ việc xảy ra tại thành phố công nghiệp Surat thuộc bang Gujarat vào 4 giờ sáng ngày 6/1 (giờ địa phương). Cảnh sát địa phương cho biết các công nhân đang ở trong nhà máy khi một số hóa chất được đổ gần đó.

“Một xe bồn đã xả hóa chất một cách bất hợp pháp vào một con mương gần nhà máy, sau đó số hóa chất này có thể đã tiếp xúc và phản ứng với một số hóa chất khác trong nước và thải ra khí độc”, ông Basant Pareek - người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Surat - cho biết.

“Các công nhân hít phải khí độc và nhanh chóng cảm thấy ngạt thở. Khi chúng tôi đến hiện trường, các công nhân đã gục trên mặt đất trong khi một số người cố gắng thoát khỏi khu vực nhà máy”, ông Pareek cho biết thêm.

Hiện nay, 6 người đã thiệt mạng, 23 người phải nhập viện và 7 người trong tình trạng nguy kịch phải thở máy.

Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, tuy nhiên, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.