Gần 30 trường học ở Bỉ phải đóng cửa do đe doạ đánh bom

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/11, cơ quan chức năng Bỉ cho biết, nhiều trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant của Bỉ đã đóng cửa sau khi bị đe doạ đánh bom vào tối 26/11.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

"Những cảnh báo đánh bom được đưa ra vào tối 26/11. Và ngay lập tức, ban quản lý của 27 trường học thông báo quyết định đóng cửa, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phòng ngừa”, cơ quan chức năng Bỉ cho biết.

Trong thời gian đóng cửa, cảnh sát sẽ lên kế hoạch kiểm tra toàn diện từng địa điểm để đảm bảo các trường học không có bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.

Hồi đầu tháng 11, một số trường học trong và ngoài thủ đô Brussels cũng đã được sơ tán sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về các mối đe dọa đánh bom, tờ The Brussels Times đưa tin.

Văn phòng Công tố Brussels ngay lập tức vào cuộc điều tra đầy đủ để xác định thủ phạm đứng sau vụ việc này. "Những kẻ đe dọa đánh bom giả có thể bị phạt nặng từ 3 tháng đến 2 năm tù và phạt tiền từ 400-2.400 euro", Văn phòng Công tố Brussels cho biết.