Gần 44.000 vụ án trong năm 2015 được khám phá

(PLO) - Năm 2015, lực lượng Công an toàn quốc đã điều tra, khám phá thành công gần 44 nghìn vụ, trong đó có hơn 2.800 băng nhóm, tội phạm các loại. 
Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an Nhân dân năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Đánh giá kết quả thực hiện trong năm, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm 2015, lực lượng công an đã phát hiện hơn 57 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra, khám phá thành công gần 44 nghìn vụ. Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá hơn 2.800 băng nhóm, tội phạm các loại. 
Riêng mặt trận tội phạm ma túy, lực lượng công an đã khám phá gần 17 nghìn vụ, thu giữ 963kg heroin, 539kg ma túy tổng hợp. Điển hình là vụ bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 227 bánh heroin; vụ bắt nhóm đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng tại địa bàn Sơn La, thu 200 bánh heroin. 
Trong năm, lực lượng công an đã tổ chức tiếp nhận hơn 115 nghìn đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm. Tỷ lệ xử lý đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm đạt hơn 91%. Đã huy động tối đa lực lượng, sử dụng mọi biện pháp giữ vững ổn định an ninh, trật tự. 
Tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm, tin báo tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn những năm gần đây.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, lực lượng công an đề ra 8 nhiệm vụ trong trọng tâm. Trong đó tập trung, chủ động nắm chắc, phân tích tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Cũng theo Thiếu tướng Quang, cần phải đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, truy bắt đối tượng truy nã, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng lực lượng Công an Nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, góp phần công sức to lớn hơn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

Đọc thêm