Tạm dừng tiêm vắc xin 5in1 dịch vụ tại tất cả các điểm

(PLO) - Sau tình trạng hỗn loạn xếp hàng chờ đăng ký tiêm vắc-xin, Bộ Y tế đã yên cầu tạm dừng tiêm vắc-xin ở tất cả các điểm tiêm chủng. 
Phụ huynh nộp danh sách đăng ký tiêm vắc xin 5in1 cho nhân viên y tế tại điểm tiêm chủng Vĩnh Hưng.
Phụ huynh nộp danh sách đăng ký tiêm vắc xin 5in1 cho nhân viên y tế tại điểm tiêm chủng Vĩnh Hưng.
Trước cảnh chen lấn, hỗn loạn tại Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (Polyvac), - 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng nay 25/12, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có yêu cầu tạm dừng tiêm vắc xin 5in1 dịch vụ tại tất cả các điểm tiêm chủng, chờ thông báo mới.
Trao đổi với báo giới về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức họp tất cả các điểm tiêm chủng dịch vụ tại Hà Nội để bàn phương án hợp lý”.
Bên cạnh đó, ông Phu cũng yêu cầu, các điểm tiêm chủng cần phải sáng tạo trong cách tổ chức, ưu tiên người đến trước và người dân cũng cần phải có ý thức trong việc đưa trẻ đi tiêm phòng để tránh tình trạng, chen lấn, xô đẩy.
Trước đó, tại điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh, hàng trăm người dân đã đứng xếp hàng trước cửa trung tâm để đăng ký tiêm phòng cho con. Do đây là điểm duy nhất không cần đăng ký trước nên nhiều phụ huynh cố gắng chen lấn, xô đẩy để đăng ký, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. 
Điểm tiêm chủng này phải mời công an phường đến dẹp yên tình trạng trên./.

Đọc thêm