Gần 50 thi thể "cháy thành tro" sau tiếng nổ lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 45 người, trong đó có 12 trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt chở chủ yếu là khách du lịch Bắc Macedonian gặp nạn trên đường cao tốc ở phía tây Bulgaria vài giờ trước khi trời sáng, các quan chức cho biết.
Lực lượng cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn xe buýt trên đường cao tốc gần làng Bosnek, phía nam Sofia, rạng sáng 23/11/2021. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn xe buýt trên đường cao tốc gần làng Bosnek, phía nam Sofia, rạng sáng 23/11/2021. Ảnh: AFP

AFP đưa tin, nhân viên bệnh viện cho biết 7 người nhảy khỏi chiếc xe buýt đang bốc cháy đã được đưa đến bệnh viện ở Sofia và trong tình trạng ổn định. Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết 45 người chết khiến đây là vụ tai nạn xe buýt chết người nhiều nhất trong lịch sử đất nước vùng Balkan này.

Bộ trưởng Nội vụ Boyko Rashkov cho biết các thi thể "tập trung bên trong và bị cháy thành tro".

Bản đồ của Bulgaria xác định vị trí ngôi làng Bosnek gần nơi hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt hôm 23/11/2021.

Bản đồ của Bulgaria xác định vị trí ngôi làng Bosnek gần nơi hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt hôm 23/11/2021.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Struma cách Sofia khoảng 45 km về phía tây vào khoảng 2 giờ sáng nay, chở nhóm huấn luyện viên trở lại Skopje từ một chuyến đi nghỉ cuối tuần đến Istanbul, một chuyến đi khoảng 800 km.

Đoạn phim trên truyền hình cho thấy chiếc xe buýt bốc cháy ngùn ngụt và nằm ngổn ngang giữa đường cao tốc bị ướt do mưa.

Thủ tướng lâm thời Bulgaria Stefan Yanev và Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev đều nói đây là "một thảm kịch to lớn".

Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev cho biết, một trong những người sống sót trong thảm kịch nói với ông rằng "các hành khách đang ngủ khi họ bị đánh thức bởi tiếng nổ".

Theo Reuters, Giám đốc cơ quan điều tra Bulgaria Borislav Sarafov cho biết bốn xe buýt từ một công ty du lịch Bắc Macedonian đã đến Bulgaria vào cuối ngày thứ Hai từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện chưa rõ nhưng chiếc xe buýt dường như đã đâm vào hàng rào đường cao tốc trước hoặc sau khi nó bốc cháy, các quan chức Bulgaria cho biết. "Có thể do lỗi của lái xe hoặc trục trặc kỹ thuật", Giám đốc cơ quan điều tra Bulgaria nhận định sơ bộ.

Đọc thêm