Gần 590 công dân nước ngoài đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Các chế độ im lặng" và việc thiết lập các hành lang nhân đạo cho phép 588 công dân nước ngoài được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm của Ukraine, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết hôm thứ Năm.
Thành phố Kharkiv và Kherson của Ukraine chịu nhiều tổn thất trong cuộc xung đột. Ảnh cắt từ video của NBC News
Thành phố Kharkiv và Kherson của Ukraine chịu nhiều tổn thất trong cuộc xung đột. Ảnh cắt từ video của NBC News

"Nhờ các biện pháp hiệu quả được thực hiện, bao gồm việc cung cấp an ninh của Lực lượng vũ trang Nga, thiết lập hành lang nhân đạo và áp dụng "chế độ im lặng" cho việc sử dụng bất kỳ vũ khí và hoạt động nào của quân đội, 588 công dân nước ngoài đã có thể gần đây đã rút khỏi các khu vực nguy hiểm", Đại tá Mizintsev lưu ý.

Các khu vực nguy hiểm gồm Kiev, Mariupol, Kharkov.

Theo trang tin Gazeta của Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev tuyên bố, Trụ sở Điều phối Liên bộ về Ứng phó Nhân đạo ở Ukraine đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp do thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ở Kiev, Mariupol, Kharkiv và Sumy khi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine cưỡng bức bắt giữ và cấm di tản dân thường cũng như công dân nước ngoài khỏi Kharkov.

“Ở Kiev, Kharkov, Sumy, Odessa và Mariupol, cũng như tại ít nhất hai chục khu định cư lớn, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã phong tỏa hàng chục nghìn công dân Ukraine, không cho họ đến những nơi an toàn. Tình trạng này đang phát triển hầu như ở khắp mọi nơi ở Ukraine“, Đại tá Mizintsev nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 24/2 rằng để đáp lại yêu cầu của lãnh đạo các nước cộng hòa Donbass, ông đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt. Nguyên thủ Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội Nga không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine. Nó nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đang bị phá hủy do sử dụng vũ khí chính xác. Quân đội Nga đảm bảo thường dân không bị đe dọa.

Đọc thêm