Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 22/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty chè Việt Nam (Tcty Chè).
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, sai phạm có tính hệ thống, lặp đi lặp lại gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý tài sản của Nhà nước.
Trong vụ án này, các bị cáo là thành viên HĐTV, đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước nhưng không tuân thủ đúng pháp luật xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa nên cần buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm vì hậu quả mới được ngăn chặn một phần.
Đối với bị cáo Nguyễn Thiện Toàn (cựu TGĐ Tcty Chè - Cty TNHH MTV), HĐXX đánh giá bị cáo chủ mưu, giữ vai trò cao nhất, xuyên suốt.
Bị cáo Đặng Ngọc Cầm (cựu thành viên HĐTV Tcty Chè - Cty TNHH) và Nguyễn Quốc Khánh (cựu Thành viên HĐTV Tcty Chè - Cty TNHH) đã ký các nghị quyết vay tiền… tạo điều kiện để bị cáo Toàn và các bị cáo khác gây ra sai phạm.
Vũ Ngọc Tự (cựu Chủ tịch HĐTV Tcty Chè - Cty TNHH MTV), Trần Thị Hoa (cựu thành viên HĐTV Tcty Chè - Cty TNHH MTV) biết rõ nguồn vốn, tài sản của Tcty Chè song ký nghị quyết HĐTV, không thực hiện đúng các nhiệm vụ chức trách, bỏ mặc hậu quả xảy ra.
HĐXX xác định các bị cáo thực hiện sai phạm nhiều lần. Căn cứ tính chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đánh giá các bị cáo thành khẩn khai nhận, một số bị cáo đã nộp tiền khắc phục, có thành tích trong công tác...
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Toàn 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tới (cựu Kế toán trưởng Tcty Chè - Cty TNHH MTV) 8 năm 6 tháng tù; Vũ Ngọc Tự 7 năm tù, Trần Thị Hoa 4 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 3 năm đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo buộc, Tcty Chè là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý, sử dụng 11 cơ sở nhà đất tại một Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng… Quá trình quản lý, sử dụng các khu đất trên, HĐQT, Ban TGĐ Tcty Chè và các cá nhân liên quan đã có hành vi trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn đã chỉ đạo, ký nghị quyết vay tiền, nộp tiền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM không xác định giá trị tài sản này vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tct Chè; ký nghị quyết và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất (QSDĐ) thuê 30 năm, diện tích 1.500 m2 tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và QSDĐ diện tích 11.635 m2 đất tại đường Chè Hương TP Hải Phòng tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá.
VKSND Tối cao cho rằng, hành vi trên của ông Toàn là trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Đặng Văn Tới, cáo trạng xác định, bị cáo đã không hạch toán bổ sung tài sản là QSDĐ thuê 50 năm trả tiền một lần tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tcty Chè; không hạch toán tiền chuyển nhượng phần vốn góp là QSDĐ thuê 30 năm diện tích 1.500 m2 tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và QSDĐ diện tích 11.635 m2 đất đường Chè Hương TP Hải Phòng tại Cty Nam Cường không qua đấu giá là trái phát luật.
Bị cáo Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ký Nghị quyết vay tiền của Cty GB TEA để nộp tiền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần; ký Nghị quyết góp vốn và Nghị quyết về việc cấn trừ công nợ với Cty GB TEA nhưng không xác định giá trị tài sản này vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tcty Chè. Hành vi trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng…/.