Gazprom dự báo về giá khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gazprom tin rằng giá khí đốt có thể tăng hơn nữa sau khi phá vỡ kỷ lục lịch sử vào thứ Hai, nhưng lý do cho sự tăng trưởng này không phụ thuộc vào việc nắm giữ nguồn cung.
Một chiếc máy bơm hoạt động ở đầu giếng dầu. Ảnh: Canada Press
Một chiếc máy bơm hoạt động ở đầu giếng dầu. Ảnh: Canada Press

"Hôm nay, TTF, trung tâm khí đốt quan trọng của châu Âu, đã lập kỷ lục về giá lịch sử - 3.892 USD / 1.000 mét khối khí đốt. Giá có thể cao hơn nữa. Nhưng lý do của điều này không phụ thuộc vào Gazprom", Công ty nhấn mạnh.

Giá khí đốt ở châu Âu lên tới 2.400 USD / 1.000 mét khối vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Hai, sau khi phá kỷ lục lịch sử và gần như đạt 3.900 USD, theo London’s ICE. Giá giao sau tháng 4 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên 2.430 USD / 1.000 mét khối vào cuối ngày hoặc 214.995 euro / MWh.

Trước đó, vào thứ Hai, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 79%, lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức gần 3.900 USD / 1.000 mét khối. Tuy nhiên, giá khí đốt đã giảm sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng nguồn cung cấp năng lượng từ Nga không thể thay thế trong một sớm một chiều nên đã quyết định tiếp tục kinh doanh với các công ty Nga trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với các phóng viên, quyết định của phương Tây cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho thị trường thế giới, giá có thể vượt quá 300 USD / thùng.

"Đồng thời, không thể thay thế khối lượng dầu của Nga trên thị trường châu Âu một cách nhanh chóng, sẽ mất hơn một năm và sẽ đắt hơn nhiều đối với người tiêu dùng châu Âu. Các chính trị gia châu Âu sau đó nên thành thật cảnh báo công dân, người tiêu dùng về những gì đang chờ đợi họ và giá trạm xăng, điện, sưởi ấm sẽ tăng vọt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác, bao gồm cả thị trường Mỹ", ông nói thêm.

Ông Novak lưu ý rằng Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho châu Âu (với mức tiêu thụ khoảng 500 triệu tấn dầu), trong đó Nga cung cấp khoảng 150 triệu tấn, tương đương 30%. Nga cũng cung cấp cho EU 80 triệu tấn sản phẩm dầu khác.

“Hơn nữa, mọi người đều biết rằng nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ Nga hiện nay là cạnh tranh nhất đối với thị trường châu Âu, với cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu phát triển và dịch vụ hậu cần vận chuyển đường biển”, Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.