GĐ Hacinco mắc Covid-19 khai báo không trung thực: BV Việt Xô nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô bày tỏ sự bức xúc vì hành vi khai báo y tế không trung thực của vợ chồng giám đốc Hacinco, khi đến khám tại Bệnh viện.


Kiểm tra thân nhiệt người đến Bệnh viện Hữu Nghị sáng 13-5 - Ảnh: Thu Thủy
Kiểm tra thân nhiệt người đến Bệnh viện Hữu Nghị sáng 13-5 - Ảnh: Thu Thủy

Hà Nội vừa có văn bản thượng khẩn yêu cầu Hacinco làm rõ trách nhiệm cá nhân, trong vi phạm quy định phòng chống dịch đối với ông N.V.T. - Giám đốc Công ty Hacinco, thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội.

Ông N.V.T. và vợ là bà N.T.T.H. là 2 ca COVID - 19 mới, có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố sáng 13/5 (BN3634 và BN3633). Tuy nhiên, khi đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) vào ngày 12/5 thì đã không khai báo lịch trình.

Trao đổi với PV Dân trí về 2 trường hợp này, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khẳng định: "Hai bệnh nhân này khi đến Bệnh viện chúng tôi đã không trung thực trong việc khai báo y tế. Cụ thể, vào khoảng 10h30 sáng 12/5, hai vợ chồng bệnh nhân T. được lái xe riêng đưa đến Bệnh viện. Khi khai báo y tế, 2 bệnh nhân và lái xe đều khai không đến vùng dịch, không tiếp xúc với ai nghi nhiễm/nhiễm Covid-19, không có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng, chảy mũi…".

GĐ Hacinco mắc Covid-19 khai báo không trung thực: BV Việt Xô nói gì? - 1

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô tạm thời phong tỏa khoa Cấp cứu liên quan 2 ca Covid-19 (Ảnh: MN).

Sau đó, khi 2 bệnh nhân vào khoa Cấp cứu, phía Bệnh viện phát hiện họ có biểu hiện ho, đau họng nên đã đưa thẳng bệnh nhân vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên Covid-19 tại chỗ. Lúc này, theo PGS Hà, vợ chồng bệnh nhân vẫn quanh co, không khai báo rằng mình có đi Đà Nẵng hay có yếu tố dịch tễ gì.

Khi có kết quả test nhanh dương tính, lúc này hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng từ ngày 30/4-2/5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5.

Ngay lập tức khoa Cấp cứu đã báo cáo BCĐ phòng chống dịch Bệnh viện triển khai phong tỏa toàn bộ khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa. Tiếp theo, hai bệnh nhân được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm test Covid-19 bằng phương pháp Gene Expert, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. BCĐ phòng chống dịch Bệnh viện cũng báo cáo CDC Hai Bà Trưng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

"Chúng tôi rất bức xúc với trường hợp không trung thực như vậy. Rất may chúng tôi đã có đề phòng trước, đưa bệnh nhân đến phòng cách ly để làm xét nghiệm sàng lọc kịp thời, hạn chế tiếp xúc gần, 2 bệnh nhân không vào sâu trong Bệnh viện, không tiếp xúc trực tiếp với nhân viên y tế và bệnh nhân khác. Chỉ 3 F2 và 2 F1 tham gia khám, lấy bệnh phẩm, được phòng hộ đầy đủ nhưng vẫn được cách ly trong Bệnh viện. Nếu không hậu quả sẽ rất lớn", PGS Hà bày tỏ sự bức xúc.

Như đã đưa tin, sau khi trở về từ Đà Nẵng, vợ chồng ông N.V.T. đã đi nhiều nơi như: sân golf, siêu thị, nhà hàng, tham dự nhiều cuộc họp…

Liên quan đến bệnh nhân N.V.T. hiện Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, đó là ông P.T.Đ., sinh năm 1979, có địa chỉ tại P1603, Chung cư Hồ Gươm, Hà Đông. Trường hợp thứ hai là anh Đ.K.T., sinh năm 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông.

Hai Bệnh nhân được xác định là F1 của ông N.V.T. Ngày 11/5, cả 2 Bệnh nhân có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại Khu đô thị Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp, Thanh Trì có ông T. cùng tham dự.

Đọc thêm