Gia Bình (Bắc Ninh): Khởi tố bắt tạm giam nguyên lãnh đạo thôn "lộng quyền" tự ý bán đất trái thẩm quyền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 12/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngăm Lương, Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh vào các năm 2008, 2009 và 2015.
Khu đất Hồ Ngăm Giáo, thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm
Khu đất Hồ Ngăm Giáo, thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can là: ông Nguyễn Huy Tiến và ông Đào Văn Quyền, thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm.

Ông Nguyễn Bá Hùng, trưởng thôn Ngăm Lương cho biết: Trong khoảng thời gian từ 17h đến 21h ngày 12/10, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các ông Nguyễn Huy Tiến và ông Đào Văn Quyền đã diễn ra và có sự chứng kiến của lãnh đạo thôn.

Vẫn theo ông Hùng, hiện tại ông Nguyễn Huy Tiến là Chủ tịch MTTQ xã Lãng Ngâm, còn ông Đào Văn Quyền là chi uỷ viên, Phó Bí thư chi bộ thôn Ngăm Lương.

Vụ án được khởi tố xuất phát từ nguồn tin về tội phạm của công dân thôn Ngăm Lương đối với sai phạm của một số cán bộ thôn Ngăm Lương trong việc bán đất ở Hồ Ngăm Giáo thuộc thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.

Kết luận nội dung tố cáo đối với nguyên trưởng thôn.
Kết luận nội dung tố cáo đối với nguyên trưởng thôn.

Trước đó, từ đơn tố cáo của công dân, UBND xã Lãng Ngâm đã xác minh đơn thư và ban hành Kết luận số 01/KL-UBND ngày 16/01/2022 về giải quyết nội dung tố cáo hành vi bán đất trái thẩm quyền khu vực Hồ Ngăm Giáo đối với một số cán bộ thôn Ngăm Lương.

Theo Kết luận, Hồ Ngăm Giáo là đất chứa nước phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của thôn, việc bán đất là vi phạm Luật Đất đai, cụ thể các cá nhân đã: giao bán 879 m2 đất hồ này (bán 05 ô cho 05 hộ), với số tiền 360 triệu đồng giai đoạn 2008-2009 đã vi phạm Điều 37 Luật Đất đai 2003; giao bán đất với số tiền 750 triệu đồng năm 2015 (bán 543,5 m2 cho 4 hộ) đã vi phạm Điều 59 Luật Đất đai 2013.

Từ đó, UBND xã Lãng Ngâm đề nghị: UBKT huyện uỷ, UBKT Đảng uỷ, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân sai phạm trong việc giao đất khu vực Hồ Ngăm Giáo làm mất ổn định tình hình địa phương.

Việc khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngăm Lương vào các năm 2008, 2009 và 2015 là động thái pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng mở rộng điều tra, cá thể hoá trách nhiệm để xảy ra sai phạm, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật./.

Đọc thêm