Giả “đại gia”, lừa cô gái vào khách sạn rồi trộm điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nhật Phương (SN 1992, ở quận Bình Tân, TP HCM) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Trương Nhật Phương.
Đối tượng Trương Nhật Phương.

Theo điều tra ban đầu, Phương có tài khoản trên mạng xã hội là “Bảo Thu”. Sau đó, Phương sử dụng tài khoản này để làm quen với nhiều người, trong đó có chị T.

Quá trình trò chuyện, Phương hứa sẽ giới thiệu “đại gia”, chu cấp tiền hàng tháng cho chị T. Sau đó, Phương lập thêm tài khoản khác giả “đại gia”, nhắn tin trò chuyện với chị T.

Khi thấy chị T đã “phải lòng” “đại gia” giả, ngày 14/3, Phương hẹn chị T đến một khách sạn ở đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) tâm sự. Gặp nhau tại khách sạn, Phương đã lợi dụng lúc chị T vào nhà vệ sinh, lấy trộm điện thoại iPhone 12 Pro Max của bị hại rồi rời khỏi khách sạn.

Do không mở được khóa điện thoại, Phương đã nhờ một tài xế xe ôm công nghệ trả lại cho chị T. Khi tài xế liên hệ đưa điện thoại cho nạn nhân thì bị Công an quận 1 giữ lại.

Từ lời khai của tài xế, Phương bị bắt. Tại cơ quan công an, Phương khai ngoài vụ việc trên, anh ta đã lừa một số cô gái cùng với thủ đoạn trên.

* Công an quận 1 thông báo ai là nạn nhân của Phương đến ngay Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an quận 1 tại địa chỉ 73 Yersin, phường Cầu ông Lãnh, quận 1, gặp cán bộ Trần Xuân Diễn để phối hợp điều tra.

Đọc thêm