Giả danh công an đi lừa đảo, "được" 4 năm tù

(PLO) - Ngày 10/4, TAND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Hoàng Hồng Phước (SN 1992, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT-Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Bị cáo Phước trước vành móng ngựa
Bị cáo Phước trước vành móng ngựa

Với ý định lừa đảo, Phước làm giả thẻ có huy hiệu của ngành công an rồi dán ảnh của Phước vào.

Sau khi trang bị cho mình “đầy đủ” giấy tờ Phước đến các quán cà phê rêu rao mình là giám đốc nhân sự của Nhà khách Chính phủ và Bộ Công an đóng trên địa bàn thị trấn Lăng Cô muốn tuyển nhân viên vào việc tại đây.

Tin lời Phước, 18 người đã làm hồ sơ và đưa cho Phước số tiền gần 120 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Phước sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Xét toàn bộ tính chất vụ án, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc tuyên phạt Hoàng Hồng Phước 4 năm 3 tháng tù và buộc bị cáo khắc phục đủ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đọc thêm