Giả danh thanh tra xây dựng vòi tiền “bồi dưỡng“

(PLO) - Giả làm thanh tra xây dựng, hai đối tượng đã đến những công trình, nhà ở đang xây dựng trái phép để vòi tiền bồi dưỡng.
hai nghi can Nguyễn Thanh Phương (SN 1978) và Đào Văn Quy (SN 1977)
hai nghi can Nguyễn Thanh Phương (SN 1978) và Đào Văn Quy (SN 1977)
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết hiện đang tạm giữ hai nghi can Nguyễn Thanh Phương (SN 1978) và Đào Văn Quy (SN 1977), quê An Giang, tạm trú tại Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai nghi can này đã giả mạo cán bộ thanh tra xây dựng xã đi đến những công trình, nhà ở người dân đang xây dựng kiểm tra giấy phép và vòi tiền để được “làm ngơ” cho công trình tiếp tục xây dựng hoặc hứa sẽ cấp giấy phép xây dựng sớm cho những công trình chưa có giấy phép.
Ngày 24/3, biết gia đình anh N.V.U (SN 1984, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) đang xây dựng nhà mà không có giấy phép nên Phương và Qui đến xưng là cán bộ thanh tra xây dựng, yêu cầu gia đình anh U đưa 3 triệu đồng thì sẽ bỏ qua. 
Sau khi đưa 2 triệu đồng cho Phương và Quy, thấy nghi ngờ nên anh U đã báo cho cán bộ thị trấn Tân Túc và hô hoán người dân cùng ra bắt giữ hai người này giao cho công an. 
Tại Cơ quan điều tra, Phương và Quy thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã thực hiện trót lọt vài vụ lừa đảo kiểu tương tự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết, nếu ai là nạn nhân của hai nghi can nói trên thì liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra./. 

Đọc thêm