Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

(PLVN) - Do không có công việc ổn định và nghiện chơi Game bài đổi thưởng, Hoàng Thanh Hùng đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Đối tượng Hoàng Thanh Hùng (Ảnh: CACC)
Đối tượng Hoàng Thanh Hùng (Ảnh: CACC)

Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Hoàng Thanh Hùng (sinh năm 1992, trú tại tổ Ninh Hương, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra, Hùng in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng rồi treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn…

Khoảng tháng 5/2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh L.V.P (trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhờ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn.

Qua điện thoại, Hùng tự xưng là nhân viên Ngân hàng, sau đó hai bên đã kết bạn qua zalo để nói chuyện.

Sau đó, để làm hồ sơ vay vốn, Hùng đã đưa ra hàng loạt lý do như nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí “che đậy tài sản”…

Chưa đầy 5 tháng, số tiền anh L.V.P chuyển cho Hưng lên tới hơn 8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền Hùng lừa đảo đã được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội.

Sau khi không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay, anh L.V.P đã đến cơ quan Công an trình báo.

Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đọc thêm