300 cây xanh ở Hải Dương đang chung số phận với cây Hà Nội?

(PLO) - Trong khi người dân Hà Nội đang sôi sục với câu chuyện chặt cây xanh trên đường phố, thì người dân ở Hải Dương, cũng đang rất lo lắng khi hàng trăm cây xanh đang trưởng thành bắt đầu bị đào đốn, thay thế.
300 cây xanh ở Hải Dương đang chung số phận với cây Hà Nội?
Theo ghi nhận của PLVN, trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương) một số cây xanh trưởng thành đang bị đốn hạ và thay bằng những cây nhỏ. 
Nguồn tin riêng cho biết, TP. Hải Dương đang tiến hành thay thế khoảng 300 cây xanh trên các tuyến phố. Người dân rất lo lắng cách làm này sẽ khiến màu xanh biến mất trên thành phố, khi những cây đã trưởng thành không còn, và cây thay thế quá yếu ớt, không biết bao giờ có thể bù đắp lại.
Dưới đây là những hình ảnh về việc thay thế cây xanh khó hiểu ở Hải Dương:
Những cây sữa trưởng thành đang bị đốn hạ trên đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương).
 Những cây sữa trưởng thành đang bị đốn hạ trên đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương).
Cây được thay thế là những cây Sấu còn nhỏ.
 Cây được thay thế là những cây Sấu còn nhỏ.
Cây Gạo vẫn đang khỏe mạnh nhưng bị cưa.
 Cây Gạo vẫn đang khỏe mạnh nhưng bị cưa.
Cây Sấu nhỏ mới được thay thế gần đó.
 Cây Sấu nhỏ mới được thay thế gần đó.
Người dân đang rất lo lắng cho số phận của những cây xanh như thế này.
 Người dân đang rất lo lắng cho số phận của những cây xanh như thế này.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm