Giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng nay, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm sâu. Hiện dầu Brent còn 82,83 USD/thùng còn dầu WTI còn 75,65 USD/thùng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 7h ngày 1/12 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 75,65 USD/thùng, giảm 0,31 USD/thùng tương đương giảm 0,41%; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 82,83 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng tương đương giảm 0,32%.

Theo Reuters, Saudi Arabia, Nga và các thành viên khác của OPEC+, những nước sản xuất hơn 40% sản lượng dầu của thế giới, đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện ở mức gần 2 triệu thùng/ngày trong quý đầu tiên của năm 2024.

1,3 triệu thùng trong số gần 2 triệu thùng này thuộc phần cắt giảm tự nguyện kéo dài của Saudi Arabia và Nga.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết OPEC+ đang thảo luận mức cắt giảm bổ sung mới lên tới 2 triệu thùng/ngày.

Theo Oilprice, nếu không bao gồm phần gia hạn cắt giảm từ Saudi Arabia và Nga, mức cắt giảm tự nguyện bổ sung bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến cuối tháng 3/2024 là 684.000 thùng/ngày. Tổng cộng, tổng mức cắt giảm tự nguyện trong quý I/2024 sẽ là 2,184 triệu thùng/ngày.

Saudi Arabia, Nga, Kuwait, Kazakhstan và Algeria cho biết việc cắt giảm sẽ được dỡ bỏ dần dần sau quý đầu tiên của năm sau nếu điều kiện thị trường cho phép.

Cuộc họp chính sách của OPEC+ diễn ra chậm hơn 4 ngày so với dự định trước đó bởi những bất đồng về hạn ngạch sản lượng dành cho các nhà sản xuất châu Phi.

OPEC+ đã mời Brazil, 1 trong 10 nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, trở thành thành viên của nhóm. Như vậy, Brazil sẽ chính thức gia nhập OPEC+ từ tháng 1/2024.

Một trong những nguyên nhân khiến giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 30/11 là sự tăng trong sản lượng dầu thô và tồn kho xăng, dầu tại Mỹ - nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô tăng 1,7% trong tháng 9 lên mức kỷ lục hằng tháng là 13,24 triệu thùng/ngày. Cũng theo EIA, sản lượng dầu thô tại Texas giảm 0,1% xuống 5,57 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 7 và lần đầu tiên sản lượng tại bang này giảm kể từ tháng 4.

Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 24/11 tăng 1,6 triệu thùng; tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 5,2 triệu thùng; tồn kho xăng tăng 1,8 triệu thùng.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các loại xăng dầu hôm nay như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.799 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 22.990 đồng/lít; Dầu diesel không quá 20.196 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 21.116 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.729 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 30/11. Theo đó, giá từng mặt hàng xăng, dầu tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 109 đồng/lít còn giá xăng RON 95 giảm 34 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel giảm 87 đồng/lít thì giá dầu hỏa tăng 172 đồng/lít và dầu mazut tăng 91 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 33 đợt điều chỉnh, trong đó 19 lần tăng, 11 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.