Ngày 23/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc gần 1.000 chai nước mắm, nước chấm hết hạn sử dụng bị đổ bỏ trái phép tại khu vực gần kênh thủy lợi Phú Ninh (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh).
Trước đó, tối 18/6, người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) khi đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ phát hiện lượng lớn chai nước mắm, nước chấm bị vứt lăn lóc trong bụi rậm. Vụ việc nhanh chóng được báo lên chính quyền và cơ quan chức năng.
![]() |
Gần 1.000 chai nước mắm đã hết hạn sử dụng bị đem đổ bỏ bên kênh thủy lợi. |
Sáng 19/6, lực lượng Công an xã Tam Thái phối hợp Phòng CSKT và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và thu gom toàn bộ số hàng để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm đếm ban đầu, có tổng cộng 950 chai nước mắm và nước chấm đã quá hạn sử dụng.
Theo xác minh, các sản phẩm trên do Công ty CP Chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sản xuất, thuộc lô hàng được đóng gói từ năm 2023, hạn sử dụng đến năm 2024.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông N.H.T., (trú tại đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là người đã mua lô hàng từ Công ty CP Chế biến thủy sản Thanh Hóa. Do sản phẩm đã hết hạn sử dụng, ông T., thuê hai người là N.P.T.V., và V.V.N., đến kho dọn dẹp và mang số hàng này đi tiêu hủy với tiền công 400.000 đồng. Tuy nhiên, thay vì mang đến bãi rác theo quy định, hai người được thuê đã đổ bỏ toàn bộ số chai nước mắm trên tại khu vực ven kênh thủy lợi Phú Ninh ở xã Tam Thái đổ bỏ.
![]() |
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và thu gom toàn bộ số hàng để phục vụ công tác điều tra. |
Trong khi đó, thông tin với báo chí, đại diện Công ty CP Chế biến thủy sản Thanh Hóa cho biết, doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động từ khoảng 6 tháng nay do làm ăn khó khăn. Lô hàng bị đổ bỏ là sản phẩm thử nghiệm “theo hương vị miền Nam” được đưa vào Quảng Nam thăm dò thị trường và không tiếp tục sản xuất sau đó.
Hiện Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục xác minh tính pháp lý của Công ty CP Chế biến thủy sản Thanh Hóa, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Bước đầu, phía công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý khi được yêu cầu kiểm tra.
Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.