Gia đình tỷ phú thiệt mạng trong vụ máy bay lao vào tòa nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một chiếc máy bay tư nhân nhỏ đã đâm vào một tòa nhà trống ở ngoại ô Milan, miền bắc Italy hôm Chủ nhật, khiến tất cả tám người trên máy bay thiệt mạng, cảnh sát cho biết.
Các nhân viên cứu hỏa tại hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Các nhân viên cứu hỏa tại hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuter dẫn lời các quan chức cho biết, máy bay cất cánh từ sân bay thành phố Linate của Milan, hướng đến đảo Sardinia. Vụ tai nạn xảy ra ngay bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở ngoại ô.

Người dân trong khu vực có thể nghe thấy một tiếng nổ khi máy bay va chạm với tòa nhà hai tầng, lúc đó nó đang bị bỏ trống vì đang được cải tạo.

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa và khói đen bốc lên nghi ngút có thể nhìn thấy ở khoảng cách hàng km. Một số phương tiện đậu dọc đường gần hiện trường vụ tai nạn cũng đã bốc cháy. Ngoài 8 người trên máy bay thì không có thương vong nào khác được báo cáo.

Hãng tin AP cho biết, đây là một chiếc máy bay tư nhân nhỏ chở sáu hành khách và phi hành đoàn gồm hai người khi xảy ra tai nạn. Hãng thông tấn LaPresse ban đầu dẫn lời các nhân viên cứu hỏa tại hiện trường cho biết phi công và tất cả 5 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng, nhưng sau đó công bố cả 8 người trên chuyến bay.

Hiện trường vụ đâm máy bay làm 8 người thiệt mạng ở ngoại ô Milan. Ảnh: NYPost

Hiện trường vụ đâm máy bay làm 8 người thiệt mạng ở ngoại ô Milan. Ảnh: NYPost

Công tố viên Tizina Siciliano xác nhận, tất cả những người trên máy bay là người nước ngoài, bao gồm cả phi công là người Romania. Toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng, gồm người vợ 65 tuổi của tỷ phú Petrescu, mang quốc tịch Pháp, và con trai họ Dan Stefano, 30 tuổi.

Theo Đài truyền hình bang Rai, các hành khách được cho là người Pháp. Hiện chưa thể liên lạc ngay với các quan chức cứu hỏa để xác nhận quốc tịch hoặc số người trên máy bay.

Theo NY Post, ông Petrescu - nhà phát triển bất động sản nằm trong top tỷ phú của Romania - là người đã cầm lái chiếc Pilatus PC-12 một động cơ cất cánh từ sân bay Linate của Milan vào khoảng 13 giờ ngày 3/10 (giờ địa phương). Máy bay khi đó đang trên đường tới sân bay Olbia trên đảo Sardinia.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chưa được làm rõ. Thị trưởng thành phố Milan Beppe Sala đã tới hiện trường để đánh giá tình hình. Phó công tố viên Tiziana Siciliano xác nhận họ đã thu hồi hộp đen máy bay để phục vụ điều tra.

Ông Petrescu, 68 tuổi, quốc tịch Đức, là một trong những người giàu nhất Romania. Ông đứng đầu công ty xây dựng lớn và sở hữu chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại.