Gia Lai thêm một ca dương tính với COVID-19 là công nhân về từ Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp về từ Bình Dương và cách ly trước đó.
Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch.
Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp dương tính ghi nhận là anh R.B. (SN 1994, hộ khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) làm công nhân tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo đó, khoản 17 giờ ngày 17/7, anh R.B. đi xe máy chung với 1 người bạn từ Bình Dương về Gia Lai. 6 giờ sáng 18/7 đến chốt kiểm soát phòng - chống dịch cầu 110 (huyện Chư Pưh) khai báo y tế và được Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh chuyển đi cách ly tại Trường Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai.

Đêm 18/7, công dân R.B được lấy mẫu chuyển lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết F1, F2 và đưa công dân đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh Gia Lai đã quyết định phong tỏa tạm thời thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa), tổ 2 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa); khoanh vùng tạm thời thị xã Ayun Pa và trung tâm hành chính huyện Ia Pa, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 14 giờ ngày 17/7. Đây là biện pháp cấp bách nhằm nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên địa bàn.

Đọc thêm