Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Dương Viết Cường cho biết, Thực hiện phong trào thi đua Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp của Thành phố, huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 08 chỉ tiêu, 05 phong trào và được triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện.
"Phong trào này chỉ thành công khi có sự chung tay, đồng lòng, đồng hành của tất cả chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và mỗi cộng đồng. Sự tham gia của người dân không chỉ là yếu tố then chốt mà còn là sức mạnh lớn nhất để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"", ông Cường nói.
|
Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, cùng với sự chung tay, đồng lòng của toàn thể nhân dân và bước đầu đã đạt được những thành tích nhất định như: Thực hiện tốt việc kết hợp công tác bảo vệ môi trường nói chung với các chương trình tổng dọn vệ sinh, môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn, khu vực công cộng; Thường xuyên tổ chức phát động tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm tại đường làng, ngõ xóm; Thực hiện phân loại rác thải và ủ phân hữu cơ tại các hộ gia đình; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa… Đây là những hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.
|
Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng tham gia trồng cây dọc tuyến đê trên địa bàn xã Thiên Đức. |
Để phong trào thi đua xây dựng Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia lâm đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai rộng rãi, các nội dung về công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".
Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và có chiều sâu, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Đồng thời, phong trào phải được triển khai thường xuyên, liên tục, phát huy tính năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia.